Petrovietnam đón nhận dòng dầu đầu tiên tại Nga

Ngày 30/9 tới đây PVN sẽ tổ chức Lễ đón nhận dòng dầu đầu tiên tại khu vực mỏ Bắc Hosedayusk, khu tự trị Nenetsky, Liên bang Nga.
Theo Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ngày 30/9 tới đây Petrovietnam và Zaruberneft sẽ tổ chức Lễ đón nhận dòng dầu đầu tiên của Công ty Liên doanh Rusvietpetro tại khu vực mỏ Bắc Hosedayusk, khu tự trị Nenetsky, Liên bang Nga.

Trước đó, ngày 24/12/2008 Petrovietnam đã ký Hợp đồng tham gia 49% trong Công ty Liên doanh Rusvietpetro với Zarubezhneft để tiến hành dự án phát triển và khai thác dầu khí tại 4 lô với diện tích khoảng 807 km2 ở vùng cực bắc khu tự trị Nenetsky, Liên bang Nga.

Kết quả hoạt động thăm dò đã phát hiện ra 13 mỏ dầu khí có trữ lượng thu hồi 95,6 triệu tấn dầu và sau hơn 1 năm triển khai các hạng mục chính của dự án bao gồm việc xây dựng mỏ và đưa các giếng dầu vào khai thác, trạm thu gom và xử lý dầu trung tâm, hệ thống đường ống vận chuyển dầu ngoại mỏ, trạm giao nhận dầu đã cơ bản hoàn tất.

Toàn bộ hệ thống đã được kết nối công nghệ để chính thức đưa mỏ tại 04 lô trên đới nâng trung tâm Hosedayusk-Nenetsky vào khai thác công nghiệp với sản lượng 3.000 tấn dầu/ngày (21.000 thùng/ngày).

Sự kiện này đã đánh dấu bước phát triển mới của ngành Dầu khí Việt Nam trong việc hợp tác triển khai, mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ra nước ngoài./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục