Chính quyền Mỹ hối thúc người dân tiêm mũi vaccine tăng cường trong bối cảnh Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này ghi nhận số ca lây nhiễm và nhập viện do COVID-19 đang gia tăng.
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển cho thấy đối với phụ nữ chưa mãn kinh, không có mối liên quan nào giữa việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 với rối loạn kinh nguyệt.
Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm 20/3, các nhà khoa học Mỹ khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 có thể làm hỏng phản ứng quan trọng của tế bào miễn dịch.
Trong tuyên bố chung, hãng Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức cho biết họ có thông tin về các ca đột quỵ do cục máu đông ở người từ 65 tuổi trở lên sau khi tiêm vaccine cải biến.
Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong kêu gọi các bậc phụ huynh nên bố trí cho trẻ tiêm ít nhất hai mũi vaccine để nâng cao khả năng bảo vệ trước virus SARS-CoV-2.
Pfizer đã chấp thuận giảm số liều vaccine sẽ bàn giao cho Chính phủ Mỹ vào cuối năm nay từ 1 tỷ liều theo thỏa thuận ban đầu xuống còn 600 triệu liều do nhu cầu tiêm phòng giảm tại các nước nghèo.
Công ty CanSino Biologics cho biết vaccine dạng xịt vào mũi-họng, có thể được bảo quản và sử dụng dễ dàng hơn các loại phải dùng kim tiêm và có thể tạo phản ứng kháng thể mạnh mẽ.
Theo Bộ Y tế, trong quá trình thương thảo, các nhà cung cấp vaccine COVID-19 đều yêu cầu Chính phủ ký kết Hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin, trong đó có bảo mật thông tin về giá vaccine.
Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh tăng huyết áp gây rủi ro cao nhất, làm gia tăng hơn 2 lần nguy cơ bệnh nhân phải nhập viện so với các bệnh nhân mắc COVID-19 khác.
Pfizer/BioNTech SE sẽ chuyển cả vaccine đặc ngừa biến thể Omicron cho Mỹ dù loại vaccine do hai hãng phát triển này vẫn đang trong quá trình đánh giá để cơ quan chức năng Mỹ cấp phép lưu hành.
Dữ liệu nghiên cứu cho thấy gần 40% dân số Canada có kháng thể từ đợt mắc COVID-19 vào tháng Ba, cao hơn nhiều so với mức chỉ 10% ghi nhận trong tháng 10/2021.
Công bố nghiên cứu mới đây của Pfizer cho thấy việc tiêm 3 mũi vaccine của hãng này có thể tạo ra sự bảo vệ ở những trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 trước sự tấn công của biến thể Omicron.
Các nhà khoa học đã phát hiện rằng những người tiêm vaccine mũi tăng cường công nghệ mRNA của Pfizer/BioNTech hoặc Moderna có khả năng miễn dịch hiệu quả trước các biến thể BA.1 hoặc BA.2 của Omicron.
Kết quả phân tích từ hơn 1 triệu người trên 60 tuổi tại Israel cho thấy tỷ lệ mắc bệnh và bệnh nặng ở người tiêm liều vaccine thứ 4 thấp hơn so với người chỉ tiêm một liều tăng cường.
Thế giới ghi nhận tổng cộng 458.152.169 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.065.718 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 391.484.612 người, trong khi vẫn còn 65.464 bệnh nhân đang điều trị tích cực.
Tại Hàn Quốc, mặc dù số ca nhiễm mới giảm còn 282.987 ca nhưng số ca tử vong tăng cao kỷ lục với 229 ca, trong khi đó Nhật Bản đang cân nhắc tiêm mũi thứ tư bằng vaccine Moderna và Pfizer/BioNTech.
Theo kết quả nghiên cứu tại Nhật Bản, người bị sốt từ 38 độ C trở lên sau khi tiêm vaccine có lượng kháng thể trung bình cao hơn 1,8 lần so với người có nhiệt độ cơ thể tăng lên mức dưới 37 độ C.
Theo báo cáo mới nhất của CDC Mỹ, từ tháng 4/2021 đến đầu tháng 1/2022, Mỹ ghi nhận 9 ca tử vong ở trẻ từ 5-17 tuổi đã tiêm chủng, song có tới 121 ca tử vong do COVID-19 là trẻ em trong cùng độ tuổi.
Cứ 1 triệu người thì có 1-3 người bị huyết khối tĩnh mạch nội sọ sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, song không có bằng chứng cho thấy chứng đông máu này có liên quan đến vaccine Pfizer/BioNTech.