Gần 50% dân số Canada có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy gần 40% dân số Canada có kháng thể từ đợt mắc COVID-19 vào tháng Ba, cao hơn nhiều so với mức chỉ 10% ghi nhận trong tháng 10/2021.
Gần 50% dân số Canada có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Ontario, Canada, ngày 8/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, bức tranh miễn dịch COVID-19 tại Canada đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 xuất hiện, với những ước tính mới nhất cho thấy gần 50% dân số của quốc gia Bắc Mỹ này có thể đã mắc bệnh.

Các nhà nghiên cứu tại tỉnh British Columbia đã phân tích hàng nghìn mẫu máu ở khu vực Lower Mainland trong suốt đại dịch nhằm theo dõi mức kháng thể trong cộng đồng. Họ đã phát hiện ra sự thay đổi lớn về mức độ lây nhiễm trong vài tháng qua.

Cụ thể, dữ liệu nghiên cứu cho thấy gần 40% dân số có kháng thể từ đợt mắc COVID-19 vào tháng Ba, cao hơn nhiều so với mức chỉ 10% ghi nhận trong tháng 10/2021. Đáng chú ý, gần 2/3 trẻ em dưới 10 tuổi đã có nhiều dấu hiệu nhiễm bệnh.

[Canada khuyến nghị triển khai nhanh mũi vaccine tăng cường thứ hai]

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy gần 90% dân số đã có được "hàng rào" miễn dịch ngừa virus SARS-CoV-2 thông qua tiêm vaccine hoặc từng mắc COVID-19, hoặc cả hai yếu tố này.

Theo một nghiên cứu khác tại tỉnh Ontario, tính đến tháng 9/2021, hai mũi cơ bản vaccine của Pfizer/BioNTech, Moderna và AstraZeneca có hiệu quả tốt giúp tránh nguy cơ bệnh chuyển nặng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mặc dù khả năng bảo vệ của hai mũi vaccine đối với biến thể Omicron đã giảm đáng kể vào tháng 12/2021, xuống chỉ còn 36% nhưng việc tiêm mũi tăng cường sẽ giúp tăng hiệu quả bảo vệ lên 61%.

Tiến sỹ Danuta Skowronski, Trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh British Columbia, cho biết Canada đang ở trong một "bối cảnh rất khác" so với thời điểm đại dịch bắt đầu bùng phát, khi có khoảng 50% dân số nhiều khả năng đã mắc bệnh.

Mặc dù thống kê trên là số liệu sơ bộ, nhưng phù hợp với dữ liệu từ các tỉnh khác, như Ontario. Tỉnh bang này ước tính có tới 40% dân số mắc COVID-19 kể từ tháng 12/2021.

Tiến sỹ David Naylor, đồng Chủ tịch tổ công tác của chính phủ liên bang về dịch COVID-19 nhấn mạnh: "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trên thực tế có hơn 10 triệu ca mắc COVID-19 trên cả nước vào cuối làn sóng lây nhiễm thứ 6."

Hiện nay, chính quyền các tỉnh/vùng lãnh thổ đã thu hẹp quy mô thu thập và báo cáo dữ liệu COVID-19. Hầu hết các địa phương tại Canada đã ngừng xét nghiệm trên diện rộng. Nhiều nơi cũng đã giảm tần suất công bố báo cáo số liệu từ hàng ngày xuống hàng tuần.

Theo thống kê trên trang web của Chính phủ Canada, nước này đã ghi nhận 3.683.788 ca mắc COVID-19, trong đó có 38.688 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.

(Ảnh minh họa).

Báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư

Chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường phòng bệnh thông qua chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư.

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế nhờ nguồn gen quý hiếm và giá trị dược lý vượt trội. Hành trình này đòi hỏi chiến lược phát triển kinh tế gắn chặt với nỗ lực bảo tồn sinh thái.

Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu

Dù nguy cơ nhiễm bệnh nhìn chung vẫn ở mức thấp, WHO khuyến cáo những người sống hoặc di chuyển đến các khu vực có dịch cần tự bảo vệ khỏi muỗi đốt và lưu ý các triệu chứng của thể bệnh nặng.