Phái đoàn đặc biệt của EU tới Maldives giải quyết khủng hoảng

Theo mạng IANS, các thành viên trong phái đoàn trên đã gặp các thủ lĩnh đối lập và lắng nghe quan ngại của họ về những diễn tiến hiện nay.
Phái đoàn đặc biệt của EU tới Maldives giải quyết khủng hoảng ảnh 1Lực lượng an ninh gác tại thủ đô Male, Maldives ngày 7/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng IANS ngày 8/2 đưa tin một phái đoàn đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) đã tới Maldives trong bối cảnh đang xảy ra khủng hoảng chính trị ở nước này.

Các thành viên trong phái đoàn trên đã gặp các thủ lĩnh đối lập và lắng nghe quan ngại của họ về những diễn tiến hiện nay. Phái đoàn này cũng gặp các lãnh đạo của đảng Tiến bộ Maldives cầm quyền. Hiện chưa có thông tin về cuộc gặp này.

[Maldives cử phái viên tới các nước tham vấn giải quyết khủng hoảng]

Sau khi Tổng thống Abdulla Yameen áp đặt tình trạng khẩn cấp, quốc tế đã bày tỏ quan ngại. Ấn Độ, Sri Lanka, Mỹ, Anh và Đức đã kêu gọi Chính phủ Maldives ngay lập tức thực hiện phán quyết của Tòa án tối cao hôm 1/2, theo đó trả tự do cho cựu Tổng thống Mohamed Nasheed và chín tù nhân chính trị tiếng tăm khác.

Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein đã lên án tình trạng khẩn cấp ở Maldives là "cuộc tấn công toàn diện nền dân chủ." Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi Chính phủ Maldives dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục