Phải lấy dấu vân tay khi nhập cảnh Hàn Quốc

Tất cả người nước ngoài trên 17 tuổi, ngoại trừ quan chức đi công tác, phải lấy dấu vân tay và chụp ảnh khi nhập cảnh Hàn Quốc.
Trong cuộc họp Nội các Hàn Quốc do Tổng thống Lee Myung Bak chủ trì ngày 3/11, Luật nhập cư sửa đổi của nước này đã được phê chuẩn.

Theo đó Chính phủ Hàn Quốc sẽ yêu cầu tất cả người nước ngoài trên 17 tuổi, ngoại trừ các nhà ngoại giao và quan chức đi công tác, phải lấy dấu vân tay và chụp ảnh khi nhập cảnh Hàn Quốc.

Động thái trên được coi là một nỗ lực của Hàn Quốc nhằm đối phó với nạn nhập cư bất hợp pháp cũng như tăng cường công tác giám sát đối với người nước ngoài, đồng thời hạn chế tình trạng người nước ngoài phạm tội tại nước này.

Tuy nhiên, theo luật sửa đổi, Chính phủ Hàn Quốc cũng nới lỏng quy định về việc chuyển nghề đối với người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc. Hiện các chuyên gia nước ngoài phải có giấy phép của chính phủ mới được thay đổi công việc, song luật sửa đổi sẽ cho phép họ chỉ cần báo cáo việc này với các nhà chức trách trong vòng 15 ngày sau khi họ có công việc mới.

Luật sửa đổi trên cần phải trình lên quốc hội thông qua, trước khi bắt đầu có hiệu lực (dự kiến là vào đầu năm 2012).

Năm 2004, Hàn Quốc từng bãi bỏ việc lấy dấu vân tay của người nước ngoài, sau khi một số tổ chức xã hội cho rằng việc làm này vi phạm quyền công dân. Mặc dù vậy, việc lấy dấu vân tay của người nước ngoài nhập cảnh hiện được xem là một thủ tục bắt buộc tại một số nước trên thế giới như Mỹ và Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục