Phái viên Mỹ sẽ không gặp quan chức Triều Tiên

Ông Stephen Bosworth sẽ không thăm Bình Nhưỡng nếu ông tới châu Á và cũng không có kế hoạch gặp các quan chức Triều Tiên ở bất kỳ địa điểm nào.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P. J. Crowley ngày 27/8 cho biết, Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên, ông Stephen Bosworth sẽ không thăm Bình Nhưỡng nếu ông tới châu Á và cũng không có kế hoạch gặp các quan chức Triều Tiên ở bất kỳ địa điểm khác nào tại châu lục này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn trên khẳng định ông Bosworth sẽ không tới Bình Nhưỡng, đồng thời nói thêm rằng ông không tiên liệu một cuộc gặp giữa phái viên Mỹ với các quan chức Triều Tiên ở một nơi nào khác trong khu vực châu Á nếu ông Bosworth thực hiện một chuyến công du như vậy.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc ngày 25/8 đưa tin Triều Tiên đã mời ông Bosworth đến Bình Nhưỡng trong tháng tới để thương lượng về vấn đề hạt nhân, song các quan chức Mỹ đã bác bỏ thông tin này. Đồng thời, họ cho biết không hề nhận được bất cứ lời mời chính thức nào dù việc Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ không phải là điều bí mật.

Cùng ngày 27/8, các quan chức Triều Tiên cho biết một phái đoàn của Triều Tiên đã đến Los Angeles, Mỹ hồi tuần trước để thảo luận việc nối lại viện trợ lương thực vốn bị cắt đứt 5 tháng trước do bất đồng với Mỹ.

Năm quan chức Triều Tiên đã được Mỹ cấp giấy phép đặc biệt để đến Los Angeles gặp đại diện các tổ chức phi chính phủ làm công tác viện trợ trên toàn thế giới.

Ông Richard Walden, Chủ tịch tổ chức từ thiện "Operation USA", cho biết họ đã đón phái đoàn Triều Tiên tại sân bay, sau đó đưa đoàn tham quan kho chứa trang thiết bị y tế và thuốc men để chuyển ra nước ngoài của tổ chức này. Phái đoàn này gồm bốn thành viên Hội Trao đổi tư nhân Triều-Mỹ, một cơ quan của Triều Tiên đảm trách việc xử lý hàng viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ của Mỹ.

Theo ông Walden, thành viên thứ năm là một người thuộc phái bộ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, được cấp giấy phép đặc biệt để có thể ra vào các khu vực ngoài New York. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang từng bước dịu bớt./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục