Phái viên Tổng thống Mỹ gặp các thủ lĩnh Taliban

Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan gặp các thủ lĩnh phong trào Taliban tại Qatar nhằm đưa phong trào nổi dậy này ngồi vào bàn đàm phán.
Theo AFP, một quan chức cấp cao của Afghanistan ngày 8/2 cho biết Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Marc Grossman đã gặp các thủ lĩnh phong trào Taliban tại Qatar theo như một phần trong các nỗ lực của Washington nhằm đưa phong trào nổi dậy này ngồi vào bàn đàm phán.

Quan chức giấu tên trên cho biết cuộc đàm phán giữa Taliban và ông Grossman diễn ra hồi cuối tháng 1/2012 sau khi ông này gặp Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại Kabul.

Quan chức này khẳng định: "Tôi có thể xác nhận rằng Ngài Grossman đã gặp các đại diện của Taliban tại Qatar."

Ông Grossman, đặc phái viên của Tổng thống Barack Obama về Afghanistan và Pakistan, sau đó đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Karzai về cuộc đàm phán với các đại diện của Taliban khi ông Karzai công du Italy.

Mỹ hiện đã có những động thái thăm dò nhằm tiến tới các cuộc đàm phán với phong trào Hồi giáo theo đường lối cứng rắn này ở Qatar, nơi Taliban có ý định mở văn phòng chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục