Pháp, Ai Cập bàn về thương vụ tàu chở trực thăng lớp Mistral

Các nguồn thạo tin tiết lộ Pháp đang đàm phán về việc bán hai tàu chở trực thăng lớp Mistral cho Ai Cập sau khi hủy thương vụ này với Nga hồi đầu tháng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Pháp, Ai Cập bàn về thương vụ tàu chở trực thăng lớp Mistral ảnh 1Tàu Mistral trong lần chạy thử đầu tiên ở Saint-Nazaire, miền tây Pháp ngày 16/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AP, ngày 26/8, các nguồn thạo tin tiết lộ Pháp đang đàm phán về việc bán hai tàu chở trực thăng lớp Mistral cho Ai Cập sau khi hủy thương vụ này với Nga hồi đầu tháng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết có một số quốc gia tiềm năng muốn mua tàu Mistral, trong đó có cả Brazil, Singapore, Malaysia và Canada.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 26/8, người phát ngôn chính phủ Pháp cho biết số tiền mà Pháp phải bồi hoàn cho Nga do hủy hợp đồng bán tàu Mistral là dưới 1 tỷ euro (khoảng hơn 1 tỷ USD), bao gồm cả khoản tiền đặt trước của phía Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục