Pháp chuyển giao hai máy bay chiến đấu Mirage cho Ấn Độ

Ấn Độ đã tiếp nhận 2 máy bay chiến đấu Mirage được tân trang trong tổng số 51 chiếc của Pháp, trong bối cảnh cuộc đàm phán mua thêm các máy bay hiện đại Rafale bị kéo dài.
Pháp chuyển giao hai máy bay chiến đấu Mirage cho Ấn Độ ảnh 1Máy bay chiến đấu Mirage của Pháp.

AFP đưa tin, trong buổi lễ tại căn cứ không quân Istres ở miền Nam nước Pháp ngày 25/3, Ấn Độ đã tiếp nhận 2 máy bay chiến đấu Mirage được tân trang trong tổng số 51 chiếc trong bối cảnh cuộc đàm phán mua thêm các máy bay hiện đại Rafale bị kéo dài.

Theo tài liệu của Bộ Quốc phòng Ấn Độ được trích đăng trên trang web kinh doanh LaTribune.fr. của Pháp, được ký năm 2011 sau 5 năm đàm phán, hợp đồng trị giá 1,4 tỷ euro này sẽ do các tập đoàn Thales và Dassault đảm trách.

Thỏa thuận này liên quan tới việc số máy bay Mirage còn lại sẽ được công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) - đối tác của Dassault - thực hiện nâng cấp tại thành phố Bangalore của Ấn Độ theo như thỏa thuận về máy bay Rafale.

Hồi tháng 2, Pháp đã ký hợp đồng xuất khẩu máy bay Rafale đầu tiên của nước này. Máy bay Rafale đã được đưa vào hoạt động trong quân đội Pháp từ năm 2001 và được sử dụng trong chiến dịch can thiệp của Phương Tây tại Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục