Pháp có thể điều tàu sân bay hỗ trợ chiến dịch chống IS tại Iraq

Tổng thống Pháp tuyên bố tàu sân bay Charles De Gaulle của nước này đã sẵn sàng được huy động để hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.
Pháp có thể điều tàu sân bay hỗ trợ chiến dịch chống IS tại Iraq ảnh 1Tàu sân bay Charles De Gaulle. (Nguồn: news.usni.org)

Theo Reuters/AFP, ngày 14/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố tàu sân bay Charles De Gaulle của nước này đã sẵn sàng được huy động để hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Phát biểu với các quân nhân Pháp trên tàu sân bay Charles De Gaulle, ông Hollande nói: “Nhờ tàu Charles De Gaulle, chúng ta sẽ có thông tin tình báo... chúng ta cũng có thể tiến hành các chiến dịch tại Iraq. Tàu sân bay này sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của liên minh” chống IS do Mỹ đứng đầu.

Pháp đang điều tàu sân bay Charles De Gaulle, kỳ hạm của hạm đội hải quân Pháp tới Ấn Độ Dương để tham gia các cuộc tập trận hải quân.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hollande cũng chỉ trích cộng đồng quốc tế phản ứng chậm chạp đối với cuộc xung đột tại Syria.

Ông nhấn mạnh: “Tôi tiếp tục lấy làm tiếc về thực tế rằng cộng đồng quốc tế không hành động kịp thời để ngăn chặn các cuộc thảm sát tại Syria và ngăn chặn các kẻ cực đoan chiếm thêm lãnh thổ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục