Pháp đình chỉ mọi hoạt động ở Afghanistan từ 20/1

Pháp đình chỉ mọi hoạt động cũng như chiến dịch chung tại Afghanistan sau khi một binh sỹ Afghanistan bắn chết 4 binh sỹ nước này.
Theo AFP và Reuters, ngày 20/1, Pháp đã đình chỉ mọi hoạt động huấn luyện cũng như các chiến dịch chung tại Afghanistan sau khi một binh sỹ Afghanistan bắn chết bốn binh sỹ nước này.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng tuyên bố ông đang cân nhắc khả năng rút quân sớm khỏi Afghanistan.

Ông Sarkozy nhấn mạnh: "Quân đội Pháp vẫn sát cánh với các đồng minh, song chúng tôi không thể chấp việc có bất cứ binh sỹ nào của chúng tôi bị thương hay bị sát hại bởi chính các đồng minh của mình. Điều đó thật khó có thể chấp nhận."

Trước đó, nguồn tin an ninh tình báo Afghanistan cho biết một binh sỹ nước này đã bắn chết bốn binh sỹ Pháp và làm 17 người khác bị thương tại thung lũng Taghab ở tỉnh Kapisa.

Kể từ năm 2001 tới nay, đã có 82 binh sỹ Pháp thiệt mạng ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục