Pháp khẳng định tiếp tục sử dụng điện hạt nhân trong nhiều năm tới

Theo Bộ trưởng Môi trường Pháp Barbara Pompili, điện hạt nhân hiện chiếm hơn 70% sản lượng điện năng của Pháp và nước này sẽ tiếp tục sử dụng điện hạt nhân trong nhiều năm tới.
Pháp khẳng định tiếp tục sử dụng điện hạt nhân trong nhiều năm tới ảnh 1Bộ trưởng Môi trường Pháp Barbara Pompili. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Môi trường Pháp Barbara Pompili ngày 15/6 cho biết nước này sẽ tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân trong nhiều năm tới.

Tuyên bố này của bà Pompili được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn điện lực Pháp (EDF) đang tìm cách giải quyết vấn đề liên quan đến tình trạng tích tụ khí trơ tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Pompili, điện hạt nhân hiện chiếm hơn 70% sản lượng điện năng của Pháp và nước này sẽ tiếp tục sử dụng điện hạt nhân trong nhiều năm tới.

[Tập đoàn điện lực Pháp xúc tiến đóng cửa nhà máy điện hạt nhân ở Anh]

Trước đó, ngày 14/6, EDF cho hay tập đoàn này đã nhận được thông báo về sự gia tăng nồng độ của một số loại khí trơ tại lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn.

Về vấn đề này, ngày 15/6, phía Trung Quốc ra tuyên bố khẳng định không có sự thay đổi bất thường về mức độ phóng xạ tại nhà máy trên và vẫn đảm bảo được an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục