Pháp: Liên minh của Tổng thống không đảm bảo giành thế đa số tuyệt đối

Ông Macron đã đắc cử tổng thống nhiệm kỳ hai vào tháng Tư, tuy nhiên ông cần có được đa số chính trị gia ủng hộ tại Hạ viện trong cuộc bầu cử tới để có thể thực hiện chương trình cải cách đã hứa.
Pháp: Liên minh của Tổng thống không đảm bảo giành thế đa số tuyệt đối ảnh 1Tổng thống Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả 2 cuộc thăm dò công bố ngày 7/6, liên minh "Chung sức" (Ensemble) theo đường lối trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không đảm bảo giành được thế đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 12 và 19/6 tới.

Ông Macron đã đắc cử tổng thống nhiệm kỳ hai vào tháng 4 vừa qua, tuy nhiên ông cần có được đa số chính trị gia ủng hộ tại Hạ viện trong cuộc bầu cử tới để có thể thực hiện chương trình cải cách đã hứa.

Điều kiện để có đa số tuyệt đối là 289 ghế tại Hạ viện.

Theo một cuộc thăm dò do viện Ifop thực hiện cho đài truyền hình LCI, liên minh của ông Macron có khả năng dành được từ 250-290 ghế. Trong khi đó, một cuộc thăm dò tương tự hồi tuần trước cho thấy liên minh có thể giành được 275-310 ghế.

[Pháp công bố nội các chính phủ mới mang tính kế thừa và đổi mới]

Một cuộc thăm dò khác do Harris Interactive - Toluna thực hiện cho tạp chí Challenges vào ngày 7/6, đưa ra dự báo lạc quan hơn cho liên minh của ông Macron với 285-335 ghế.

Một kịch bản có thể xảy ra là một nội các thiểu số hoặc chính phủ liên minh sẽ được thành lập, trường hợp sẽ là "bất thường" trong nền chính trị hiện đại của Pháp, vì nền Cộng hòa thứ năm vốn được xây dựng trên nguyên tắc tránh những liên minh lỏng lẻo.

Liên minh cánh tả do chính trị gia kỳ cựu Jean-Luc Melenchon dẫn đầu đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò, song những người theo phe Cộng hòa bảo thủ có thể trở thành lực lượng chi phối, nếu liên minh "Chung sức" không có được thế đa số tuyệt đối.

Đảng Phục hưng (tên mới của đảng Nền Cộng hòa tiến bước) của Tổng thống Macron đã tự giành được 314 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2017. Tuy nhiên, đảng này dần đánh mất sự ủng hộ của các nghị sỹ và hiện còn giữ 270 ghế. Đảng đang duy trì quyền kiểm soát đối Quốc hội nhờ liên minh với các đảng khác với khoảng 80 ghế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục