
18.491 ngôi chùa sẽ cùng cử chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an vào 1/7
Ngày 1/7/2025 là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong cả nước.
Ngày 1/7/2025 là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong cả nước.
Ngày 2/6/2025 (giờ Ấn Độ), Xá lợi thiêng liêng của Đức Phật đã chính thức trở về New Delhi, kết thúc hành trình tâm linh kéo dài tròn 1 tháng tại Việt Nam.
Sau nghi thức tiếp nhận và trà đàm trang trọng, Xá lợi được hộ tống bằng đoàn xe đặc biệt của cảnh sát về đến Bảo tàng Quốc gia vào lúc 23h30, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Đội Cảnh vệ Tổng thống.
Chùa Bạch Mã (Bạch Mã Tự) tọa lạc tại thành phố Lạc Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), được cho là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng sau khi đạo Phật du nhập vào nước này.
Với diện tích gần 12km2, bao gồm hơn 115 công trình, Khu đền cổ Muarajambi ở tỉnh Jambi, đảo Sumatra, Indonesia, là một trong những quần thể di tích Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á.
Là một trong sáu tôn giáo chính thức được công nhận bởi nhà nước, Phật giáo tuy chỉ chiếm khoảng 0,7% dân số nhưng luôn được coi trọng trong đời sống xã hội ở Indonesia.
Việt Nam nhấn mạnh triết lý từ bi, trí tuệ và hòa bình của Đức Phật là kim chỉ nam để nhân loại cùng nhau xây dựng một cộng đồng toàn cầu gắn kết, tôn trọng lẫn nhau và phát triển bền vững.
Chuyên gia nhận định việc có đường bay thẳng giữa Kathmandu và Hà Nội là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nepal mở ra nhiều triển vọng.
Ngày 12/5/2025, Lễ hội đèn lồng "Ánh sáng hòa bình 2025," một trong những sự kiện tôn giáo quan trọng trong Tuần lễ Vesak 2025, được tổ chức tại đền Phật giáo lớn nhất thế giới Borobudur (Indonesia).
Hơn 10.000 người tham dự lễ thắp nến cầu hòa bình trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 tại TP Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần hòa bình, nhân đạo và phát triển bền vững cho toàn nhân loại.
Đại lễ Vesak không chỉ là ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh mà còn trở thành biểu tượng hòa bình và lòng nhân ái của nhân loại, là sự kiện tôn giáo được LHQ chính thức công nhận ở quy mô toàn cầu.
Chủ đề chính của Đại lễ Vesak 2025 là “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững.”
Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định mối quan hệ văn hóa, tâm linh giữa hai dân tộc Việt Nam-Thái Lan hình thành từ lâu đời, là nền tảng cho sự thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc giữa hai quốc gia ngày nay.
Thơ phú của hai vị quân vương-thiền sư nhà Trần cho thấy tinh thần: Không trốn đời, không chối bỏ thế gian, mà sống trọn vẹn trong đó với tâm tĩnh lặng.
Đại lễ Vesak là ngày lễ quan trọng của Phật giáo, có sự tham gia của đại biểu các nước, lãnh đạo cấp cao các nước, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế, tôn vinh giá trị đạo đức...
Tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm đến công tác tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai Đảng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng; đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước.
Cuốn sách "Phật Tích - Trung tâm Phật giáo cổ nhất ở Việt Nam" giới thiệu các nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu về chùa Phật Tích nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.
Hội nghị cấp cao Hồi giáo với chủ đề “Hồi giáo và Phật giáo” do Liên đoàn Thế giới Hồi giáo (MWL) và Chính phủ Hoàng gia Campuchia phối hợp tổ chức, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm gặp Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka bàn về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Phật giáo, văn hóa và du lịch