Phát hiện dioxin trong sữa ở Bắc Ireland

Ngày 5/2, các quan chức Anh đã phát hiện dioxin, một loại hóa chất độc hại có thể gây ung thư, trong sữa của hai trang trại sản xuất bơ sữa ở Bắc Ireland.

Ngày 5/2, các quan chức Anh đã phát hiện dioxin, một loại hóa chất độc hại có thể gây ung thư, trong sữa của hai trang trại sản xuất bơ sữa ở Bắc Ireland.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan An toàn Thực phẩm Anh, mức độ nguy hiểm đối với sức khỏe do uống phải sữa bị nhiễm độc tố dioxin hoặc do ăn các sản phẩm được làm từ loại sữa của hai cơ sở nêu trên là "vô cùng thấp".
 
Loại sữa này thường được trộn lẫn với sữa của những trang trại sản xuất bơ sữa khác trước khi bán nên lượng dioxin trong sản phẩm giảm đi và vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Mặc dù các sản phẩm bị nhiễm độc tố dioxin sẽ không bị thu hồi khỏi thị trường nhưng việc bán sữa từ hai cơ sở trên đã bị đình chỉ.

Dioxin là chất độc được tạo ra trong quá trình nung chảy công nghiệp và các quá trình chế biến hóa chất khác, có thể hấp thụ qua da hoặc qua đường ăn uống. Nhiễm dioxin ở mức độ cao có nguy cơ dẫn đến ung thư.

Cuối năm ngoái, sản phẩm thịt lợn có xuất xứ từ Ireland, nước láng giềng của Anh, cũng bị phát hiện nhiễm dioxin./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục