Phát hiện dư lượng chì trong dược phẩm Trung Quốc

Theo HSA, nhãn hiệu “Zhongya Brand Tzepao Sanpien Pill” có hàm lượng chì khoảng 40ppm, vượt giới hạn cho phép 20ppm đối với CPM.
Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) đã phát hiện hàm lượng chì quá mức cho phép trong một lô dược phẩm độc quyền của Trung Quốc (CPM) có nhãn hiệu “Zhongya Brand Tzepao Sanpien Pill” khi lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm y tế thường xuyên của HSA đối với các sản phẩm trên thị trường.

"Zhongya Brand Tzepao Sanpien Pill" được sản xuất bởi Công ty Yantai Zhongya Pharmaceutical Co Ltd của Trung Quốc và được Công ty Sea Gull Trading (Pte) Ltd phân phối tại Singapore.

Phòng thí nghiệm dược phẩm của HSA đã được kiểm tra lô sản phẩm có số lô B/N 551001 và phát hiện hàm lượng chì lên đến khoảng 40ppm (phần triệu), vượt quá giới hạn pháp luật cho phép là 20ppm đối với CPM tại Singapore.

HSA cho biết chì là một kim loại nặng độc hại tích tụ trong cơ thể và việc đào thải khỏi cơ thể rất chậm. Nếu tiêu thụ chì với số lượng lớn hoặc trong một khoảng thời gian kéo dài, có thể dẫn đến ngộ độc chì và các triệu chứng có thể bao gồm đau bụng, nôn mửa, yếu cơ, chuột rút.

Những người có lượng chì trong máu cao có thể có hoặc không phát hiện ra bất kỳ triệu chứng nào rõ rệt, nhưng lâu dài chì có thể gây ra thiếu máu, đau cơ và khớp, tổn thương thận và não.

Vì lô sản phẩm này đã được bán ra ra thị trường Singapore từ tháng 12/2009-4/2010, nên HSA đã thông báo kết quả kiểm tra đến các cơ sở y tế và dược phẩm để đề nghị dừng việc bán các sản phẩm thuộc lô này.

HSA cũng khuyến cáo những người đã mua loại sản phẩm này có thể ngừng tiêu thụ nó vì có khả năng sẽ gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe và ảnh hưởng lâu dài./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục