Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, được đăng trên tạp chí Genđột biến gây bệnh ung thư (Oncogene) số ra ngày 24/1.
Gen này có tên là WWP2, điều khiển một enzyme tấn công chất ức chế tự nhiên ngăncản các tế bào ung thư di căn.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Tây Anglia ở miền Tây nước Anh đã pháthiện rằng, bằng cách khóa hoạt động của WWP2, mức độ của chất ức chế này tănglên và các tế bào ung thư không thể tái sản sinh.
Trưởng nhóm tác giả nghiên cứu trên, Andrew Chantry cho biết, phát hiện của họđã mở ra các hướng nghiên cứu mới để ngăn sự di căn khi bệnh ung thư bắt đầuchuyển sang giai đoạn di căn nguy hiểm, đặc biệt là trong các mô vú, não, ruộtkết và da.
Tác giả Chantry nói: "Thách thức hiện nay là tìm ra một loại thuốc hiệu nghiệmsẽ tấn công các tế bào ung thư, phá hủy hoạt động của gen đột biến này. Đây lànhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là bất khả thi vì chúng ta đã phát hiện đượcWWP2."
Nếu điều chế được một loại thuốc như vậy thì các liệu pháp thông thường và phẫuthuật có thể được sử dụng để chữa trị các u ban đầu mà không phải lo lắng về nguy cơlây lan./.