Phát hiện hơn 2.000 vật nổ sót lại sau chiến tranh ở Campuchia

Số vật nổ sót lại sau chiến tranh ở Campuchia được phát hiện gồm 2.033 quả lựu đạn M79, 63 viên đạn DK75, 18 quả đạn pháo Fuze M48, 1 quả đạn H107 và 1 quả đạn B40.
Phát hiện hơn 2.000 vật nổ sót lại sau chiến tranh ở Campuchia ảnh 1Số vật nổ sót lại từ thời chiến tranh được phát hiện bên dưới khuôn viên một trường học ở tỉnh Kratie, Đông Bắc Campuchia, ngày 13/8/2023. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia (CMAC) ngày 14/8 cho biết các chuyên gia thuộc trung tâm này đã phát hiện hơn 2.000 vật nổ còn lại từ thời chiến tranh chôn bên dưới khuôn viên một trường học ở tỉnh Kratie phía Đông Bắc nước này.

Theo Tổng Giám đốc CMAC Heng Ratana, trong chiến dịch rà phá bom mìn từ ngày 11-13/8 tại trường trung học Hoàng hậu Kosamak ở tỉnh Kratie, nhóm rà phá bom mìn thời chiến tranh thuộc CMAC đã phát hiện số vật liệu chưa phát nổ còn lại từ thời chiến tranh.

Cụ thể, số vật nổ này gồm 2.033 quả lựu đạn M79, 63 viên đạn DK75, 18 quả đạn pháo Fuze M48, 1 quả đạn H107 và 1 quả đạn B40.

[Việt Nam luôn ưu tiên nguồn lực cho khắc phục hậu quả bom mìn]

Ông Ranata cũng cho biết theo các chuyên gia, vẫn còn nhiều đạn chưa nổ trong khu vực này và trường học sẽ tạm thời đóng cửa thêm vài ngày để xử lý số vật nổ này.

Theo ông Ranata, số vật nổ trên được phát hiện sau khi trường học dọn đất để mở rộng vườn.

Campuchia là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bom đạn còn lại sau chiến tranh (ERWs). Theo Đại học Yale của Mỹ, trong thời gian từ năm 1965-1973, Mỹ đã ném khoảng 230.516 quả bom xuống 113.716 địa điểm tại Campuchia.

Báo cáo mới đây nhất của Chính phủ Campuchia cho biết từ năm 1979 đến tháng 6/2023, mìn và đạn dược thời chiến tranh phát nổ đã làm 19.821 người chết và 45.205 người bị thương hoặc tàn phế tại Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục