Phát hiện mỏ khí đốt có trữ lượng lớn ở ngoài khơi Myanmar

Công ty dầu khí tư nhân lớn nhất Myanmar MPRL E & P Pte Ltd. đã phát hiện mỏ khí đốt trên khi tiến hành thăm dò tại giếng Shwe Yee Htun-1 ở độ sâu 2km so với mặt nước biển.
Phát hiện mỏ khí đốt có trữ lượng lớn ở ngoài khơi Myanmar ảnh 1Một mỏ khai thác dầu của công ty MPRL E & P Pte. (Nguồn: lngworldnews.com)

Theo tin từ Yangon ngày 4/1, công ty dầu khí tư nhân lớn nhất Myanmar MPRL E & P Pte Ltd. thông báo đã phát hiện một mỏ khí đốt có trữ lượng lớn ở ngoài khơi, cách bờ biển Ngwesaung (Tây Nam Myanmar) khoảng 48km.

MPRL E & P Pte Ltd. đã phát hiện mỏ khí đốt trên khi tiến hành thăm dò tại giếng Shwe Yee Htun-1 ở độ sâu 2km so với mặt nước biển. Công ty trên bắt đầu khoan thăm dò giếng Shwe Yee Htun-1 từ tháng 11/2015.

Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Myanmar đã thu về cho đất nước này hơn 4,6 tỷ USD trong tài khóa 2014-2015.

Myanmar sở hữu nguồn tài nguyên khí đốt thiên nhiên phong phú, chủ yếu ở các khu vực ngoài khơi. Đầu tư nước ngoài vào ngành dầu khí của nước này đạt gần 20 tỷ USD kể từ cuối năm 1988 tính tới cuối tháng 9/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục