Phát hiện một cơ sở sang chiết gas lậu quy mô lớn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng Bình Dương đã phát hiện 22 bình gas lớn đang dùng để sang chiết qua gần 1.000 bình gas mini.
Ngày 2/1, Công an phường Lái Thiêu đã phối hợp với Công an kinh tế thị xã Thuận An, Bình Dương đã bắt quả tang một cơ sở sang chiết gas lậu trên quy mô lớn nằm tại khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu.

Cơ sở trên do Huỳnh Văn Chiêu, sinh năm 1975, quê ở tỉnh Vĩnh Long làm chủ. Chiêu thuê nhà trọ để hoạt động sang chiết gas lậu, gây nguy hiểm trong khu dân cư.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 22 bình gas lớn đang dùng để sang chiết qua gần 1.000 bình gas mini cung cấp cho các quầy tạp hóa phục vụ cho những người đổi gas lẻ hàng ngày. Điểu đáng nói, công cụ sang chiết gồm 3 chiếc mâm tự chế thô sơ, nguy cơ gây cháy nổ rất cao.

Trong thời gian qua, tình hình kinh doanh buôn bán xăng dầu và sang chiết gas lậu xảy ra khá phức tạp ở tỉnh Bình Dương. Theo các ngành chức năng, chỉ cần sang chiết một bình gas mini, chủ chở sở kiếm lời từ 3.000-4.000 đồng/bình, do đó có rất nhiều người bất chấp tính mạng vì chạy theo lợi nhuận.

Riêng trong năm 2012, Bình Dương đã phát hiện 111 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, gas và đã xử lý thu về cho nhà nước gần 3 tỷ đồng./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục