Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Hebrew của Israel ngày 22/2 cho biết họ đãphát lộ một phần của bức tường cổ trong khi đang tiến hành khai quật ở thànhphố Jerusalem.
Giới chuyên môn cho rằng bức tường do Vua Solomon cho xây dựng khoảng cuốithế kỷ thứ 10 trước Công nguyên.
Bức tường trên cao 6m và dài 70m, được phát hiện ở khu vực Ophel,nằm giữa thành phố David và phần phía Nam của một bức tường khác bao quanh ĐềnMount phía Đông Jerusalem.
Các chi tiết của phần tường này giống hệt các mô tả ghi trong sử sách vềnhững dự án xây dựng của Vua Solomon ở Jerusalem.
Theo Kinh Thánh, Vua Solomon đã cho xây dựng Đền Mount - ngôi đền Do tháiđầu tiên ở Jerusalem và đã bị Vua Babylon Nebuchadnezzar phá hủy năm 586 trướcCông nguyên.
Ngoài ra, các nhà khoa học còn tìm thấy một số công trình kiến trúc đượcxây dựng cùng thời điểm với phần bức tường trên, trong đó bao gồm một cổng gácdẫn vào khu vực kinh thành và một ngọn tháp nhìn xuống Thung lũng Kidron nằmdưới chân núi Mount of Olives.
Nhiều mảnh vỡ gốm sứ và vài phần sót lại của hai chiếc bình đất nung caokhoảng 1,15m cũng được phát hiện tại khu vực khai quật, trong đó một chiếc bìnhcó khoan dòng chữ "Vì Đức Vua".
Đền Mount, địa điểm thiêng liêng nhất của người Do thái, hiện nay chỉ cònlại bức tường ở phía Tây - còn được gọi là Thán Bích (Wailing Wall), nơi ngườiDo thái thường hành hương tới để than khóc và cầu nguyện./.
Thanh Phương (Vietnam+)