Phát hiện phiến đá hơn 300 năm tuổi khắc quy định bảo vệ môi trường

Các ghi chép trên phiến đá được tạo dưới thời Vua Khang Hi quy định ghi rõ việc cấm chặt, phá cây cối, khai thác gỗ và đốt rừng, cũng như lấy đất trên núi và các ngôi làng trong khu vực lân cận.

Một phiến đá, có niên đại hơn 300 năm, trên có khắc các quy định về bảo vệ môi trường của địa phương, vừa được phát hiện tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Phiến đá này, cao 63cm, rộng 48cm, được phát hiện tại thị trấn Hoạt Thủy, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc.

Theo viện bảo vệ di sản văn hóa địa phương, phiến đá được tạo cách đây 311 năm, dưới thời Vua Khang Hi thuộc triều đại nhà Thanh (1644-1911).

[Trung Quốc tìm thấy hơn 1.000 cổ vật đời Đường tại Tân Cương]

Các ghi chép trên phiến đá theo mẫu quy định ở vùng nông thôn, bao gồm hàng chục tên các địa danh phụ cận. Quy định ghi rõ việc cấm chặt, phá cây cối, khai thác gỗ và đốt rừng, cũng như lấy đất trên núi và các ngôi làng trong khu vực lân cận.

Giới chức Viện bảo vệ di sản văn hóa thành phố Vũ An cho biết quy định trên là một bộ luật hoàn thiện về bảo vệ môi trường ở cấp địa phương, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu văn hóa bảo tồn sinh thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục