Phát hiện và xử lý nạn khai thác than trái phép

Tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào toàn dân, phát hiện và xử lý nạn khai thác than trái phép nhằm tăng cường xử lý vấn nạn này.
Ông Cao Tường Huy, Chánh văn phòng Ủy ban Nhândân tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnhQuảng Ninh đã phát động phong trào toàn dân, phát hiện và xử lý nạn khai thácthan trái phép.

Theo đó, người dân mà lực lượng nòng cốt là cựu chiến binh, mặt trận tổquốc, các đoàn thể nêu cao tinh thần tố giác các tổ chức, cá nhân khai thác,vậnchuyển than, tham gia cùng với lực lượng chức năng phá, san lấp các cửa lò khaithác than trái phép trên địa bàn sinh sống.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đãyêu cầu dừng hoạt động vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ.

Thể hiện rõ quyết tâm ngăn chặn nạn khai thác than trái phép, trong 11tháng năm 2011, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, xử lý 1.125 vụ, với 1.152 đối tượngvận chuyển, kinh doanh than trái phép; triệt xóa và đình chỉ 1.111 lượt lò, điểmtái khai thác than trái phép, phá dỡ 128 lán trại, trục xuất 109 trường hợp laođộng làm thuê khai thác than trái phép.

Trong số vụ bắt giữ, Cơ quan điều tra đã khởi tố 8 vụ 47 bị can phạm tộiliên quan đến than; xử lý hành chính 1.117 vụ với 1.105 đối tượng, phạt 5 tỷ 825triệu đồng; tịch thu 35.800 tấn than. thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cũng là địaphương có biện pháp mạnh tay với nạn khai thác than trái phép.

Theo ông Vũ Văn Hợp, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, đốivới những hộ gia đình có đất mà để các đối tượng lợi dụng khai thác than tráiphép, thành phố Hạ Long sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcủa những hộ vi phạm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Còn đối vớinhững hộ vi phạm chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà vi phạm, Ủy banNhân dân thành phố chỉ đạo các phường không làm thủ tục tách thửa và không cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục