Phát hiện và xử phạt 8 đối tượng tự chế súng săn

Công an huyện Thạnh Hóa, Long An vừa phát hiện 8 đối tượng tự chế súng săn và tịch thu được từ các đối tượng này 7 khẩu súng tự chế.
Công an huyện Thạnh Hóa, Long An vừa phát hiện 8 đối tượng tự chế súng săn và tịch thu được từ các đối tượng này 7 khẩu súng tự chế.

Tám đối tượng trên gồm: Nguyễn Minh Thiện, sinh năm 1994; Trần Lý Mạnh, sinh năm 1989; Lê Minh Kha, sinh năm 1992; Phạm Quốc Kiệt, sinh năm 1990; Trần Văn Hiếu, sinh năm 1992; Trần Thanh Quế, sinh năm 1990; Trần Văn Tuấn, sinh năm 1989 và Trần Minh Tâm, sinh năm 1988, cùng ngụ ấp Voi, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa.

Vào cuối tháng Năm vừa qua, nhận được tin của quần chúng nhân dân, có nhiều đối tượng thường sử dụng súng tự chế, Công an huyện Thạnh Hóa đã mời Nguyễn Minh Thiện, đến cơ quan làm việc. Tại đây, Thiện thừa nhận qua tìm hiểu từ mạng Internet cách thức lắp ráp tự chế súng, nên đã mua dụng cụ về để tự chế một cây súng săn ngày 15/5/2013 và đã sử dụng 3 lần để bắn chim, cò.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện Thạnh Hóa phát hiện thêm 2 đối tượng Trần Lý Mạnh và Lê Minh Kha có hành vi tự chế súng săn. Súng tự chế làm bằng ống nhựa gắn IC, nòng súng bằng nhôm, sức tống đạt bằng hơi cồn, bắn bằng đạn đùm (bi) xe đạp với khoảng cách hơn 100m.

Tiếp đó, trong các ngày 2, 3/6 và 8/6/2013, Phạm Quốc Kiệt, Trần Văn Hiếu, Trần Thanh Quế, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Minh Tâm, lần lượt đến Công an huyện giao nộp 4 khẩu súng săn tự chế. Các đối tượng khai do tính hiếu kỳ, thấy bạn bè tự chế súng săn để bắt chim, chuột nên mua phụ kiện về chế tạo súng.

Hiện, công an Thạch Hóa đang tiếp tục điều tra, xử phạt các đối tượng vi phạm về “Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép” và quy định xử phạt trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục