Phát hiện"cắt xén" tiền trợ cấp cho hộ nghèo

Tại thị trấn Tào Xuyên huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhiều hộ nghèo được hưởng tiền trợ cấp của Chính phủ trong dịp Tết Nguyên Đán đã bị "cắt xén" 10.000đồng/khẩu.

Tại thị trấn Tào Xuyên huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhiều hộ nghèo được hưởng tiền trợ cấp của Chính phủ trong dịp Tết Nguyên Đán đã bị "cắt xén" 10.000đồng/khẩu.

Ông Lại Sĩ Hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tào Xuyên cho biết, việc các cán bộ ở 8/11 tiểu khu của thị trấn "bớt xén" tiền  hỗtrợ hộ nghèo đón Tết là có thật.

Ngay sau khi nắm bắt và phát hiện những sai phạm trong việc cấp phát tiền hỗ trợ của Chính phủ cho hộ nghèo đón Tết, chính quyền thị trấn đã triệu tập các trưởng tiểu khu có sai phạm đến để phê bình, đồng thời yêu cầu các tiểu khu này phải nhanh chóng trả số tiền đã "bớt xén" lại cho dân. Tuy nhiên vẫn còn một vài tiểu khu vẫn chưa trả lại cho dân.

Trong dịp Tết vừa qua, thị trấn Tào Xuyên có 143 hộ nghèo với 651 khẩu được hưởng tiền trợ cấp của Chính phủ, trong đó có tới 8/11 tiểu khu (khoảng 500 khẩu) đã xảy ra tình trạng "bớt xén" tiền hỗ trợ.

Bằng cách vận động người người dân "tự nguyện" bớt 1 phần gọi là tiền "thù lao" cho cán bộ trong tiểu khu, các hộ nghèo được nhận tiền trợ cấp đã phải bớt lại 10.000đồng/khẩu. Thậm chí tại một số tiểu khu còn ngang nhiên "bớt xén" tiền của dân và giải thích là trên cấp xuống có thế.

Ông Hội khẳng định: ngay trong tuần này, thị trấn sẽ rà soát lại toàn bộ sự việc và có những biện pháp xử lý thích đáng đối với những cán bộ sai phạm.

Ngày 10/2, huyện Chư Sê (Gia Lai) đã phát hiện cán bộ ở 2 thôn Tung Chreh và Tung Neng ở xã Ia Dreng đã ăn chặn tiền của Chính phủ hỗ trợ Tết cho người nghèo.

Tại thôn Tung Chreh, trưởng thôn Vũ Anh Tuấn đã thu của 6 người dân trong thôn số tiền 650.000 đồng. Trong đó, ông Tuấn quy định gia đình nào được hỗ trợ 1 triệu đồng thì phải nộp cho ông 100.000, còn nếu được hỗ trợ 800.000 thì nộp 50.000 đồng.

Tại thôn Tung Neng, Rơ Lan Thố - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã thu tiền của dân trong thôn 480 nghìn đồng. Đây chỉ là con số ban đầu vừa phát hiện, vì theo phản ánh của người dân, cán bộ ở thôn khi thu tiền đã yêu cầu dân “lại quả” tiền công, xăng hoặc quyên góp ăn Tết chung ở thôn, nhiều người còn yêu cầu nộp lại nhưng không nói rõ lý do.

Ngoài số tiền tỉnh hỗ trợ thôn, làng tổ chức tết (500.000 đồng/ thôn) và huyện hỗ trợ (200.000đồng/thôn) cũng bị các “quan” thôn giấu nhẹm.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, huyện Chư Sê có 4.292 hộ nghèo (có sổ) được nhận quà Tết của Chính phủ, còn lại 460 hộ nghèo khác đã điều tra, xác nhận từ tháng 8/2008 song đến nay chưa có sổ hộ nghèo theo quy định của tỉnh Gia Lai nên không được hỗ trợ.

Hiện tại, huyện Chư Sê đã cho tổng kiểm tra lại tiền của Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết tại các xã khác trong huyện và cũng đã phát hiện một số xã có sai phạm như Ia HLa./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục