"Phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức"

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm để phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức.
Ngày 4/4, tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Liên hiệp hội trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Liên hiệp hội cần thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm để phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Liên hiệp hội cần quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc; tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa đội ngũ trí thức với Đảng và Nhà nước...

Liên hiệp hội cũng cần tập hợp đội ngũ các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành, có tâm huyết để chủ động đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng chính sách tập hợp, vận động trí thức đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học, kỹ thuật và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải trở thành một kênh thông tin quan trọng, phản ánh khách quan, trung thực dư luận xã hội để các quyết định của cơ quan có thẩm quyền bảo đảm tính khoa học, chính xác, đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bởi vậy, Liên hiệp hội cần tiếp tục chủ động tiến hành các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế-xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Liên hiệp hội cần tạo môi trường và các điều kiện để trí thức đi đầu trong việc truyền bá những tinh hoa tri thức của nhân loại trong cộng đồng, góp phần thiết thực nâng cao dân trí; áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; xây dựng phong trào thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật ngày càng rộng khắp trong toàn quốc; trọng dụng, tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị Liên hiệp hội cần lưu ý khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại như số lượng thành viên Liên hiệp hội có phát triển, nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế; tỷ lệ trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp và trí thức Việt Nam ở nước ngoài còn thấp.

Công tác tư tưởng của đội ngũ trí thức chưa được quan tâm đúng mức, chưa tổ chức được những điểm phù hợp để cung cấp thông tin và tạo môi trường thuận lợi để các thành viên có thể bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến vào những chủ trương, chính sách phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Với những ý kiến phản ánh, đề xuất của Liên hiệp hội về phê chuẩn Điều lệ hoạt động khóa VI, sửa đổi Nghị định 45, 22, ban hành, sửa đổi cơ chế quản lý tài chính đối với các đề tài, dự án... ông Lê Hồng Anh đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ xem xét, quyết định.

Ban Bí thư sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để Chỉ thị 42-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến căn bản trong hoạt động của Liên hiệp hội./.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục