Phát triển nhóm trẻ gia đình tại khu công nghiệp

Đề án “Thí điểm phát triển nhóm trẻ ngoài công lập dựa vào cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” sẽ triển khai năm 2014.
Đề án “Thí điểm phát triển nhóm trẻ ngoài công lập (gia đình) dựa vào cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng trong năm 2013 và dự kiến triển khai vào năm 2014.

Đây là một trong những nội dung cơ bản của Kế hoạch phối hợp thực hiện chuyên đề Giáo dục mầm non giai đoạn 2012-2015 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Để đề án có tính thiết thực và khả thi, ngay đầu năm 2013, hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện khảo sát việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và tình hình nhóm trẻ ngoài công lập tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Cũng theo Kế hoạch này, kết quả Đề án sẽ được đánh giá vào năm 2015.

Trong khi các trường mầm non công lập đang ngày càng quá tải thì sự nở rộ của các nhóm trẻ gia đình là tất yếu, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có nhiều công nhân trẻ.

Tuy nhiên, liên tục các vụ bạo hành trẻ em ở các nhóm trẻ gia đình này trong những năm gần đây khiến dư luận không khỏi lo ngại và cho thấy chính ngành giáo dục cũng chưa kiểm soát được đối tượng này.

Vì thế, việc triển khai đề án trên của Bộ Giáo dục và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ là bước đi mới để hạn chế các nhóm trẻ ngoài công lập không đảm bảo.

Bên cạnh đề án trên, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam truyền thông, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục