Phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch quốc tế

Với tiềm năng của mình, huyện đảo Phú Quốc được quy hoạch trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc tế.

Huyện đảo PhúQuốc (Kiên Giang) được mệnh danh là Đảo Ngọc nơi cực Nam Tổ quốc, được đánh giácó nhiều tiềm năng phát triển kinh tế du lịch bậc nhất vùng Đồng bằng sông CửuLong và cả nước.

Quy hoạch phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đảo Ngọc trở thànhthành phố biển và Đặc khu kinh tế-hành chính Phú Quốc trực thuộc Trung ương từnay đến năm 2030. Theo đó, Phú Quốc sẽ là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉdưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế.

Tiềm năng và thế mạnh

Phú Quốc có diện tích 565km2, xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore, cảnh quanthiên nhiên hùng vĩ, trùng điệp một màu xanh cây rừng, ẩn hiện 99 ngọn núi trậptrùng, nhấp nhô như sóng biển. Khoảng 150km bờ biển, trong đó nhiều bãi cátvàng, cát trắng đẹp và thơ mộng trải dài từ phía Nam đến phía Bắc đảo, môitrường trong lành, thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế.

Đảo Ngọc có những địa danh, với nhiều danh lam thắng cảnh luôn hấp dẫn du kháchnhư Dương Đông, Dương Tơ, An Thới, Hàm Ninh, Gành Dầu, Cửa Cạn, Bãi Thơm, BãiVòng, Bãi Khem, Bãi Sao, Bãi Trường, suối Tranh, suối Đá Bàn, Dinh Cậu, Chùa HộQuốc, Vườn Quốc gia Phú Quốc… và đặc biệt là di tích lịch sử nhà tù Phú Quốcsáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của đất miền Tây Nam bộ.

Sản phẩm du lịch của Phú Quốc rất phong phú và độc đáo, du khách được tìm hiểunghề sản xuất nước mắm từ nguyên liệu cá cơm than lưng đen duy chỉ có ở vùngbiển Phú Quốc với lịch sử hình thành phát triển gần hai thế kỷ qua; khám phánghề nuôi trai lấy ngọc trên biển, giống chó xoáy Phú Quốc nổi tiếng; chiêmngưỡng, hòa quyện vào những vườn hồ tiêu tươi mát một màu xanh; thưởng thứchương vị đậm đà, say nồng của rượu sim và đặc sản bánh canh cá thu, ghẹ HàmNinh…

Những năm gần đây, môi trường cảnh quan, hệ thống cơ sở hạ tầng đảo Phú Quốcđược đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho ngành “công nghiệp không khói” của "ĐảoNgọc phát triển, thu hút nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh tham giahoạt động du lịch.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quốc cho biếtPhú Quốc đã quy hoạch chi tiết 22 khu du lịch, với tổng diện tích hơn 5.172ha,trong đó có 11 khu du lịch sinh thái, 2 khu du lịch hỗn hợp, 2 khu phức hợp BãiTrường, 3 khu du lịch ngoài chức năng khác và 4 sân golf. Đó cũng là các nộidung trong quy hoạch tổng thể phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìnđến năm 2020 theo Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,

Du lịch Phú Quốc được đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu với các nhà đầu tư trong vàngoài nước. Các đề án quy hoạch, dự án thu hút đầu tư, các cơ chế chính sách ưuđãi đã thu hút 145 dự án phát triển du lịch và 480 doanh nghiệp kinh doanh dịchvụ du lịch, tổng vốn đăng ký 915 tỷ đồng.

Trong số các dự án nói trên, hiện có 9 dự án đi vào hoạt động, diện tích18,46ha, vốn đầu tư 713 tỷ đồng; 14 dự án đang triển khai xây dựng, diện tích1.347ha, vốn đầu tư 5.688 tỷ đồng.

Sau gần 9 năm thực hiện chủ trương của Chính phủ đầu tư phát triển Phú Quốc trởthành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp tầm cỡ thế giới, Đảo Ngọcđã có hạ tầng kinh tế-kỹ thuật cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng, antoàn, tiện lợi của khách du lịch như Sân bay quốc tế Phú Quốc, Cảng biển quốc tếAn Thới, tàu cao tốc vận tốc trung bình 20 hải lý/giờ nối thành phố Rạch Giá-PhúQuốc và thị xã Hà Tiên-Phú Quốc.

Hơn 160 cơ sở lưu trú đã và đang đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, trong đó95 cơ sở đưa vào hoạt động với 2.172 phòng, hàng chục khách sạn xếp hạng 1-4 saophục vụ tốt nhu cầu lưu trú của du khách.

Phú Quốc hiện có 36 doanh nghiệp, chi nhánh lữ hành hoạt động trên địa bàn,trong đó có hai chi nhánh lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch theo yêu cầu;hoạt động du lịch đường biển, câu cá, lặn ngắm san hô, tham quan cơ sở nuôi trailấy ngọc trên biển, khám phá những hòn đảo nhỏ phía Nam đảo với hơn 75 phươngtiện thủy phục vụ du khách.

Lượt khách du lịch đến Phú Quốc tăng bình quân hàng năm khoảng 13%. Năm 2012,Phú Quốc đón 313.851 lượt khách, trong đó khách quốc tế 92.880 lượt người, vớitổng doanh thu đạt trên 910 tỷ đồng, dự kiến năm 2013 đón 400.000 lượt khách,trong đó khách quốc tế từ 35-40%.

Giải pháp đồng bộ phát triển du lịch

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quốc, cho biếtsong song với thực hiện cơ chế, chính sách theo quy định, các biện pháp mangtính đột phá, linh hoạt và phù hợp với thực tế địa phương, Phú Quốc tiếp tụctăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, tranh thủ huy động mọi nguồnlực từ các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tưphát triển du lịch Phú Quốc. Nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, dịch vụ gắnvới đẩy mạnh đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh caovới các quốc gia trong khu vực và thế giới, thể hiện được thương hiệu du lịchPhú Quốc.

Phú Quốc đầu tư phát triển sản phẩm du lịch dựa vào thế mạnh, tiềm năng về tàinguyên du lịch, ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, sinh thái; hìnhthành hệ thống khu, tuyến, điểm du lịch kết nối với các tỉnh, vùng, miền và cáctỉnh giáp biên của Campuchia, Thái Lan; kết hợp chặt chẽ giữa di tích, thắngcảnh thiên nhiên với các loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơigiải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe... để thu hút, giữ chân du khách; tiếp tụcxếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, kiên quyết xử lý các hoạt động làm ảnh hưởng bấtlợi đến thương hiệu du lịch Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết Sân bay quốctế Phú Quốc đã đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách, với những đường bay nội địakết nối Phú Quốc với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Rạch Giá và sắp tớiđây kết nối với khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng mở những đường bay đến các nướctrong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan…và các nước châu Âu, đặc biệtlà Nga, vì hiện nay trong lượng khách du lịch đến Phú Quốc thì khách Nga chiếmtỷ lệ rất cao.

Ngoài ra, Phú Quốc cũng đang đầu tư xây dựng một số khu resort, nghỉ dưỡng caocấp 4 sao, 5 sao, nơi sẽ tổ chức những sự kiện mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế;xây dựng những khu vui chơi, giải trí, sân golf... để thu hút lượng khách nướcngoài có thu nhập cao vào Phú Quốc./.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục