Phát triển quan hệ giữa quân đội, nhân dân Việt-Lào

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn Cục Khoa học Lịch sử (Bộ Quốc phòng Lào) góp phần phát triển quan hệ giữa quân đội và nhân dân 2 nước.
Chiều 15/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Vịsảy Chănthamạt, Cục trưởng Cục Khoa học Lịch sử (Bộ Quốc phòng Lào) làm trưởng đoàn đến chào xã giao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Viêt Nam của Thiếu tướng Vịsảy Chănthamạt và các thành viên trong đoàn.

Năm 2012, Việt Nam và Lào kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào,” 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước, chuyến thăm và làm việc của đoàn góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, truyền thống, hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thiếu tướng Vịsảy Chănthamạt chân thành cảm ơn Trung tướng Võ Văn Tuấn đã dành thời gian tiếp đoàn; thông báo kết quả làm việc với Viện Chiến lược, Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Quốc phòng Việt Nam); tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Anh Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục