Phạt tù nhóm côn đồ đánh dân tập thể Kim Liên

Ngày 25/12, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử nhóm côn đồ tấn công người dân tại khu tập thể Kim Liên hồi đầu tháng 4.
Ngày 25/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử nhóm côn đồ tấn công người dân tại khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) hồi đầu tháng 4 năm nay.

Bốn bị cáo bị xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng" gồm Nguyễn Hữu Lâm (tức Lâm "đen"), Kiều Văn Dũng (28 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội), Trần Văn Quân (30 tuổi, ở phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa), Nguyễn Tiến Đạt (22 tuổi, phường Văn Chương, quận Đống Đa).

Theo cáo trạng, ngày 22/6/2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cấp phép cho công ty Sông Hồng đầu tư dự án phá dỡ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4 và B14 khu tập thể Kim Liên. Công ty này thuê công ty Việt Thành phá dỡ để phục vụ cho thi công xây dựng mới nhà B4.

Ngày 19/2/2009, 7 người, trong đó có Nguyễn Hữu Lâm được đại diện công ty Việt Thành ký hợp đồng thi công xây dựng hàng rào bảo vệ dự án. Khoảng 11h ngày 2/4, Lâm "đen" đã rủ Dũng, Quân và Đạt và một nhóm người cùng tham gia. Khoảng 13 giờ cùng ngày cả nhóm đã tới khu tập thể.

Cùng lúc này có khoảng 10 công nhân của công ty trên mang máy hàn vào sân nhà B3 Kim Liên để thi công. Lâm nói với Dũng đóng cọc để cho công nhân hàn hàng rào tôn, còn số thanh niên kia có nhiệm vụ đứng xung quanh, nếu người dân vào công trình thì cản lại.

Bị người dân phản đối, Dũng cùng một số người khác ra cản. Xung đột xảy ra giữa những người dân và nhóm thanh niên được thuê đến "bảo vệ" công trình.

Nhóm thanh niên côn đồ đã dùng gậy, tuýp nước, gạch, đá ném vào những người dân làm 4 người bị thương. Khi lực lượng Cảnh sát 113 Công an thành phố Hà Nội đến, Lâm, Dũng, Quân, Đạt cùng số thanh niên trên bỏ chạy.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận: sau khi hoàn thành "nhiệm vụ", cả nhóm được chia mỗi người 1 triệu đồng đúng như giao kèo trước đó của Lâm nói với Dũng. Cơ quan điều tra đã thu giữ được tại hiện trường 2 đoạn sắt hình chữ V, 1 tuýp nước sắt dài 70cm, 3 con dao, 45 chiếc áo đi mưa.

Một số người liên quan đến vụ án về hành vi cố ý gây thương tích hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã tách ra, chờ khi nào bắt được sẽ điều tra bổ sung.

Trước diễn biến vụ án, tòa đã tuyên án phạt Lâm và Đạt cùng lĩnh 12 tháng tù giam, Dũng lĩnh 9 tháng tù giam, Quân lĩnh 9 tháng tù treo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục