Phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam và Bình Phước

Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đối với ông Trương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty ximăng Vicem Bút Sơn.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ximăng Vicem Bút Sơn, thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ximăng Việt Nam, Bộ Xây dựng.

Ông Trương Quốc Huy sinh năm 1970, quê Nam Định. Ông Huy là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Trước được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, ông từng giữ các chức vụ: Tổng Giám đốc, ủy viên Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần ximăng Vicem Hoàng Mai; Tổng Giám đốc, ủy viên Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần ximăng Vicem Bút Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước khi được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Tiến Dũng từng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chánh Văn Phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục