Phe đối lập Mexico giành lợi thế trong cuộc tranh cử Tổng thống

Mặc dù còn hai năm rưỡi nữa mới tới bầu cử Tổng thống Mexico, kết quả thăm dò ý kiến cử tri do báo La Jornada công bố ngày 7/12 cho thấy phe đối lập đang giành lợi thế trong cuộc tranh cử lần này.
Phe đối lập Mexico giành lợi thế trong cuộc tranh cử Tổng thống ảnh 1Ứng viên Andrés Manuel López Obrador. (Nguồn: cbtelevision.com.mx)

Mặc dù còn hai năm rưỡi nữa mới tới cuộc bầu cử Tổng thống Mexico, kết quả thăm dò ý kiến cử tri do báo La Jornada công bố ngày 7/12 cho thấy phe đối lập đang giành lợi thế trong cuộc tranh cử lần này.

Theo kết quả thăm dò, ứng viên Andrés Manuel López Obrador, đại diện của đảng Mặt trận Tái thiết Quốc gia (MORENA, cánh tả) và cựu hạ nghị sỹ đảng Hành động Quốc gia (PAN, cánh hữu) đối lập Margarita Zavala đều giành 35% số phiếu ủng hộ, bỏ cách xa tới 10 điểm so với ứng viên tiềm tăng của chính phủ Miguel Angel Osorio, đương kim Bộ trưởng Nội vụ.

Như vậy, sau bốn tháng, số cử tri ủng hộ ông Lopez Obrador giảm 7%, và số người ủng hộ phu nhân cựu Tổng thống Felipe Calderon (2006-2012) tăng 7% và số người ủng hộ ứng viên chính phủ cũng tăng thêm 7% so với cuộc điều tra vào tháng 8/2015.

Đương kim Thị trưởng Mexico City Miguel Angel Mancera về thứ hai với 30% số ý kiến ủng hộ và điều đáng chú ý là ứng viên độc lập Jaime Rodríguez "El Bronco," hiện là Thống đốc bang miền Bắc Nuevo Leon nhận được tới 26% số phiếu ủng hộ, tăng 7% so với kết quả điều tra lần trước.

Theo điều tra trên, hai ứng viên “giả định” của Đảng Cách mạng Thể chế cầm quyền (PRI, Osorio Chong, Bộ trưởng Nội vụ và Eruviel Aguila, đương kim thống đốc bang Mexico) chỉ nhận tương ứng là 25% và 20% số cử tri ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục