Phe đối lập tại Macedonia không công nhận kết quả bầu cử

Thủ lĩnh Đảng Dân chủ Xã hội tuyên bố phe đối lập Macedonia sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vừa kết thúc vào ngày 27/4.
Phe đối lập tại Macedonia không công nhận kết quả bầu cử ảnh 1Người dân Macedonia đi bỏ phiều bầu cử tổng thống và quốc hội. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, Thủ lĩnh Đảng Dân chủ Xã hội (SDSM), đảng đối lập chính theo đường lối trung tả, Zoran Zaev tuyên bố phe đối lập Macedonia sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vừa kết thúc vào ngày 27/4.

Phát biểu với báo giới, ông Zaev nói: “Vài phút sau khi cuộc bầu cử kết thúc, tôi ở đây để tuyên bố rằng SDSM và liên minh đối lập của chúng tôi sẽ không công nhận tiến trình bầu cử cả tổng thống lẫn quốc hội.”

Ông Zaev cáo buộc đảng bảo thủ cầm quyền “lạm dụng toàn bộ hệ thống nhà nước.”

Các cuộc thăm dò và phần lớn các nhà phân tích đều dự báo liên minh cầm quyền giữa Thủ tướng Nikola Gruevski và đối tác Liên minh Dân chủ vì hội nhập của người Albania (DUI) sẽ giành được nhiệm kỳ thứ 3 ở quốc gia vùng Balkan nhỏ bé với 2 triệu dân này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục