Phe đối lập Venezuela khước từ vòng đối thoại mới với chính phủ

Động thái trên đã phủ bóng đen lên tiến trình hòa giải giữa 2 bên nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.
Phe đối lập Venezuela khước từ vòng đối thoại mới với chính phủ ảnh 1Thư ký điều hành Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập ở Venezuela Jesus Torrealba. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/12, phe đối lập tại Venezuela tuyên bố không tham dự vòng đàm phán mới với giới chức chính phủ nước này. Động thái trên đã phủ bóng đen lên tiến trình hòa giải giữa 2 bên nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời Thư ký điều hành Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập Jesus Torrealba khẳng định MUD sẽ tiếp tục theo đuổi cơ chế đối thoại nhưng sẽ không tham gia vòng đối thoại diễn ra vào ngày 6/12 cho tới khi Tổng thống Nicolas Maduro thực hiện các cam kết đã đạt được trong 2 vòng đàm phán trước đó.

Tuyên bố của MUD được đưa ra đúng vào ngày dự kiến hai bên sẽ tiến hành đối thoại lần thứ 3. Trước đó, trong các ngày 30/10 và 12/11, Chính phủ và MUD đã đàm phán nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay, do Tòa thánh Vatican và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đứng ra làm trung gian hòa giải.

Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Tổng thống Venezuela Maduro đã tuyên bố sẽ không để phe đối lập rời bỏ các cuộc đàm phán, đồng thời nêu rõ việc đưa chính phủ của ông và MUD đối lập tại Venezuela xích lại gần nhau "là lộ trình" hướng tới "xây dựng một thỏa thuận hai bên cùng chấp nhận được." Ông nhấn mạnh đối thoại là con đường duy nhất để tìm kiếm hòa bình, sự tôn trọng và khoan dung giữa những người dân Venezuela.

Chính phủ Venezuela và MUD khởi động đối thoại vào cuối tháng 10 vừa qua. Phe đối lập đặt điều kiện phải tổ chức trưng cầu ý dân nhằm bãi nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro hoặc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, trả tự do cho các nhân vật đối lập, tôn trọng quyền của cơ quan lập pháp.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro nhiều lần bác bỏ mọi yêu cầu liên quan tới tổ chức trưng cầu ý dân hay một cuộc tổng tuyển cử sớm, khẳng định rằng vấn đề này không được Hiến pháp quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục