Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, được thành lập theo một thỏa thuận ký kết dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc tại Maroc hồi tháng 12/2015, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở trong nước.
Thủ tướng Libya Abdullah al-Thinni cùng toàn bộ Nội các đã tuyên bố từ chức để mở đường cho việc thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng Sáu.
Phe Hồi giáo ở Ai Cập kêu gọi biểu tình trên khắp cả nước nhân một năm sự kiện cảnh sát dùng vũ lực giải tán hai địa điểm tập trung của những người ủng hộ ông Morsi.
Lực lượng an ninh Ai Cập đã được triển khai tại các địa điểm quan trọng trên khắp thủ đô Cairo trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Abdel Fattah el-Sisi.
Tổng cộng 181.121 binh sỹ, trong đó có các nữ quân cảnh, sẽ hỗ trợ lực lượng cảnh sát để bảo vệ các địa điểm bỏ phiếu, cử tri và thành viên ủy ban bầu cử trên khắp Ai Cập.
Chủ tịch Ủy ban sửa đổi hiến pháp Ai Cập đã kêu gọi những người ủng hộ ông Morsi tham gia trưng cầu ý dân về hiến pháp dự kiến diễn ra vào ngày 14-15/1.