Ai Cập: Phe Hồi giáo kêu gọi biểu tình "triệu người"

Ngày 10/7, "Liên minh Dân tộc Ủng hộ tính hợp pháp" đã phát động cuộc biểu tình "triệu người" tại Cairo để ủng hộ ông Mohamed Morsi.
Ngày 10/7, "Liên minh Dân tộc Ủng hộ tính hợp pháp" do tổ chức Anh em Hồi giáo dẫn đầu đã phát động cuộc biểu tình "triệu người" vào ngày 12/7 tới tại thủ đô Cairo nhằm phản đối chính phủ lâm thời và đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Trong một tuyên bố, liên minh nói trên - vừa được thành lập với thành phần bao gồm một số đảng phái và phong trào Hồi giáo - tiếp tục phản đối cuộc "đảo chính chống lại tính hợp pháp dân chủ", đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại "chính phủ tiếm quyền" và bản "tuyên bố hiến pháp áp bức" được Tổng thống lâm thời Adli Mansour công bố ngày 8/7.

Cũng trong ngày 10/7, lực lượng an ninh Ai Cập đã được tăng cường xung quanh khu vực Phủ tổng thống Ittihadiya khi hàng trăm người Hồi giáo kéo đến địa điểm này phản đối vụ đụng độ bạo lực đẫm máu giữa quân đội và những người ủng hộ ông Morsi xảy ra ngày 8/7 trước cửa trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Trong khi đó, hàng nghìn người Hồi giáo vẫn tiếp tục duy trì cuộc biểu tình ngồi bắt đầu từ gần 2 tuần trước tại quảng trường Rabaa Al-Adawiya tại quận Nasr City ở đông bắc Cairo.

Ông Hazem El-Beblawi, người được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng lâm thời Ai Cập ngày 9/7, cho biết dự kiến nội các sẽ được thành lập vào đầu tuần tới và hiện các cuộc tiếp xúc đang được tiến hành với các ứng cử viên.

Cùng ngày, Ai Cập đã chính thức lên tiếng phản đối quyết định đơn phương "vội vã" của Liên minh châu Phi (AU) đình chỉ tư cách thành viên của nước này sau cuộc chính biến ngày 3/7 vừa qua. Trong một bức thư gửi tới tất cả các nước thành viên AU, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdel-Ati (Ba-đơ Áp-đen A-ti) khẳng định nước này "lấy làm tiếc" khi AU đã không nhận ra bản chất cuộc "cách mạng nhân dân" với hàng chục triệu đã xuống đường biểu tình vào ngày 30/6 để đòi quyền lợi và yêu cầu tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn. Theo ông Abdel-Ati, quyết định của AU xuất phát từ những "nhầm lẫn" trong việc diễn giải các nghị quyết liên quan đến hành động thay đổi chính phủ trái với hiến pháp.

Trước đó, ngày 5/7, Hội đồng An ninh và Hòa bình (PSC) của AU đã đình chỉ tư cách thành viên của Ai Cập sau khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống do dân bầu Mohamed Morsi. Trong một thông cáo chính thức, PSC cho biết đã quyết định đình chỉ mọi sự tham dự của Ai Cập trong các hoạt động của AU cho đến khi trật tự hiến pháp tại quốc gia Bắc Phi này được khôi phục.

[Tổ chức Anh em Hồi giáo từ chối vào chính phủ mới]

Trong một diễn biến khác, ngày 10/7, các tay súng không rõ danh tính đã nã đạn vào chiếc xe chở một chỉ huy quân sự cấp cao ở Bán đảo Sinai, Đại tướng Ahmed Wasfy, khi ông này đang đi thị sát tại phía bắc Bán đảo này. Nhật báo "Al Ahram" dẫn lời người phát ngôn quân đội cho biết đụng độ khiến một người thiệt mạng và các tay súng đã tẩu thoát. Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh tại khu vực này khiến 2 người thiệt mạng.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình và đụng độ vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố của Ai Cập, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 9/7 đã nâng mức cảnh báo khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này lên cấp báo động 2. Theo đó, khuyến cáo người Philippines ở Ai Cập hạn chế các hoạt động không cần thiết, tránh nơi công cộng và chuẩn bị khả năng sơ tán. Những người có kế hoạch đến Ai Cập cũng được khuyến cáo hoãn các chuyến đi không cần thiết.

[Ai Cập: Biểu tình đòi phục chức tổng thống bị lật đổ]


Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez, Chính phủ sẵn sàng đưa công dân Philippines ở Ai Cập về nước nếu mức độ cảnh báo khủng hoảng nâng lên cấp độ 3 và Đại sứ quán Philippines tại Cairo sẵn sàng hỗ trợ công dân Philippines có yêu cầu được giúp đỡ.

Hiện có khoảng gần 6.000 người Philippines ở Ai Cập, hầu hết là giúp việc gia đình và một số ngành nghề khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục