Phe ủng hộ ông Morsi phát động cuộc biểu tình mới

Phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi tiếp tục phát động cuộc biểu tình mới vào 6/8, khi có nhiều nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tiếp tục phát động một cuộc biểu tình mới trong ngày 6/8, trong bối cảnh các nhà ngoại giao quốc tế đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Ai Cập.

Ngày 5/8, Liên minh quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng vừa được thành lập do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đứng đầu và quy tụ nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo, đã kêu gọi một cuộc biểu tình lớn khác nhằm ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, bất chấp cảnh báo trước đó của chính quyền lâm thời về việc sử dụng vũ lực để giải tán hai cuộc biểu tình ngồi của phe Hồi giáo kéo dài hơn một tháng qua tại quận Nasr City ở Đông Bắc Cairo và trước cửa Đại học Cairo ở tỉnh Giza lân cận.

Trong một tuyên bố, NASL cáo buộc "những người cầm đầu đảo chính tiếp tục tìm cớ giải tán và bịt miệng các cuộc biểu tình ngồi, thiết lập chế độ độc tài quân sự và nhà nước cảnh sát." Liên minh này tiếp tục khẳng định sẽ sử dụng các biện pháp biểu tình hòa bình, đồng thời bác bỏ mọi hành động gây bạo lực.

[Ai Cập hối thúc dân ủng hộ Morsi chấm dứt biểu tình]

Cùng ngày, hàng trăm người ủng hộ ông Morsi và thân nhân của các thành viên MB đang bị giam giữ đã phong tỏa tuyến đường trước trụ sở Tòa án Tối cao nhằm gây sức ép đòi phóng thích những người này. Người biểu tình giơ hình ảnh của ông Morsi và của những người Hồi giáo khác đang bị giam giữ, đồng thời hô khẩu hiệu phản đối quân đội và cảnh sát. Cho tới nay, các công tố đã ra lệnh bắt giữ hàng trăm người ủng hộ ông Morsi liên quan đến các vụ đụng độ bạo lực xảy ra kể từ làn sóng biểu tình ngày 30/6 tại Cairo và các tỉnh thành khác trên khắp cả nước.

Trong khi đó, hơn 20 người đã bị thương trong cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, xảy ra vào sáng 5/8 tại thành phố New Damietta thuộc tỉnh Damietta, cách thủ đô Cairo khoảng 200km về phía Bắc.

Theo một nguồn tin an ninh, đụng độ nổ ra khi phe Hồi giáo tổ chức hai cuộc diễu hành tới một cơ sở Hồi giáo trong thành phố và tuyên bố ý định tiến hành một cuộc biểu tình ngồi tại địa điểm này. Hai phe đối địch đã dùng gạch đá và súng tấn công lẫn nhau buộc cảnh sát phải can thiệp bằng đạn hơi cay. Theo Bộ Y tế Ai Cập, kể từ hôm 30/6, ít nhất 300 người đã bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực chính trị.

Trong một diễn biến liên quan, nhật báo Almasry Alyoum dẫn lời một quan chức trong chính phủ lâm thời Ai Cập cho biết lực lượng cảnh sát nước này "có thừa khả năng" giải tán các cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ ông Morsi chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Phát biểu trên một kênh truyền hình vệ tinh, người phát ngôn Nội các Sherif Shawqy đã cáo buộc phe Hồi giáo đang trang bị vũ khí, lợi dụng phụ nữ và trẻ em để củng cố các cuộc biểu tình ngồi của họ.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức MENA cho biết các đặc phái viên Mỹ đang tiếp tục nỗ lực trung gian hòa giải giữa phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi và chính quyền lâm thời Ai Cập.

Hai Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và John McCain đã tới Cairo chiều 5/8 và dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc dày đặc trong ngày 6/8 với Tổng thống lâm thời Adly Mansour, Bộ trưởng Quốc phòng Abdel-Fattah El-Sisi, Phó Tổng thống phụ trách đối ngoại Mohamed ElBaradei, Thủ tướng Hazem El-Beblawi, cũng như các đại diện của NASL và các nhân vật chính trị khác.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns cũng quyết định lùi chuyến bay trở lại Washington một ngày, kéo dài thêm chuyến thăm Ai Cập.

Trước đó, tối 4/8, ông Burns cùng Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) Bernardino Leon, Ngoại trưởng các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed và người đồng cấp Cata Khalid bin Hamad đã có cuộc gặp kéo dài 1 giờ với phó thủ lĩnh MB Khairat al-Shater tại một nhà tù ở Cairo.

Một nguồn tin cho biết tại cuộc gặp riêng kéo dài 30 phút với ông al-Shater, Ngoại trưởng Cata Khalid bin Hamad đã hối thúc các nhà lãnh đạo MB chấm dứt các cuộc biểu tình ngồi để đổi lại việc phóng thích các thành viên của tổ chức này và một vị trí tại bàn đàm phán với các nhóm chính trị khác.

Tờ Almasry Alyoum cho biết dự kiến phái đoàn ngoại giao của Cata sẽ có cuộc tiếp xúc khác với ông Saad al-Katatni, Chủ tịch đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của MB - ở trong tù, cũng như với lãnh tụ tối cao của MB Mohamed Badie nhằm thảo luận về "tương lai chính trị" của tổ chức này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục