Những vụ kiện chính trị này được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong vụ kiện đầutiên, phía nguyên đơn yêu cầu tòa án giải tán Thượng viện do cơ quan này đượcbầu ra dựa trên một đạo luật bầu cử sai sót liên quan đến số ghế dành cho cácđại biểu độc lập. Tháng 6/2012, SCC từng ra phán quyết giải tán Hạ viện với lýdo tương tự.
Trong vụ kiện thứ hai, một số luật sư đòi xem xét lại các tiêu chuẩn chỉ địnhcác thành viên Hội đồng lập hiến - cơ quan soạn thảo Hiến pháp hiện hành.
Các cáo buộc cho rằng cơ quan này bất hợp pháp do không đại diện cho các tầnglớp trong xã hội Ai Cập. Đa số đại diện của các đảng phái tự do và đối lập tronghội đồng này đã rút lui để phản đối sự thống trị của phe Hồi giáo.
Luật tình trạng khẩn cấp (hiện chưa có hiệu lực) chịu nhiều chỉ trích khi chophép chính quyền áp đặt tình trạng khẩn cấp bất cứ lúc nào, đồng thời cho phépcảnh sát bắt và giam giữ các nghi phạm vô thời hạn.
Luật này từng được áp đặt trong suốt 30 năm cầm quyền của cựu Tổng thống HosniMubarak. Xóa bỏ điều luật này là một trong những yêu cầu quan trọng của cuộccách mạng ngày 25/1/2011./.