Phiên cuối tuần, chứng khoán châu Á "xanh" sàn

Hầu hết các sàn chứng khoán châu Á đều đi lên trong phiên cuối tuần 8/1, giúp chỉ số MSCI của châu Á-Thái Bình Dương  tăng 0,3%.
Hầu hết các sàn chứng khoán châu Á đều đi lên trong phiên 8/1.

Chỉ số chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) MSCI mặc dù tăng 0,3% trong phiên này, nhưng vẫn chưa đạt được mức đỉnh của 17 tháng được lập hồi đầu tuần.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/1 tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei-225 tăng 116,66 điểm lên 10.798,32 điểm - mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2008, trong bối cảnh đồng yen suy yếu.

Đồng nội tệ của Nhật Bản xuống giá sau khi tân Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan tuyên bố ủng hộ một đồng yen yếu.

Thị trường Nhật Bản đã đóng vai trò "dẫn dắt" chứng khoán châu Á trong phiên này.

Giá cổ phiếu tại Hongkong tăng 0,12% theo đà đi lên của phố Uôn.

Tại Trung Quốc, chỉ số Tổng hợp Thượng Hải tăng 3,22 điểm (0,1%) lên 3.196 điểm. Mặc dù chứng khoán Trung Quốc "xanh" sàn khi đóng cửa phiên 8/1, tuy nhiên các nhà đầu tư tỏ ra khá lo ngại về khả năng Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn để đối phó với lạm phát.

Chiều 8/1, các thị trường Hàn Quốc, Australia và Đài Loan đạt mức tăng lần lượt là 0,7%, 0,2% và 0,5%.

Dự báo, chứng khoán châu Âu sẽ tăng điểm khi mở cửa phiên 8/1. Chỉ số FTSE 100 (Anh) ước tăng 0,3%, trong khi chỉ số DAX tại thị trường Đức và CAC-40 (Pháp) có thể tăng tới 0,4%.

Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tỏ ra khá thận trọng ở thời điểm Mỹ sắp công bố thống kê về tình hình việc làm tại khu vực phi nông nghiệp của nước này.

Giới thị trường dự đoán báo cáo trên sẽ cho thấy những dấu hiệu của một nền kinh tế đang được cải thiện và nhân tố này đã khiến đồng USD tăng giá so với đồng yen lên mức cao nhất trong 4 tháng qua.

Theo các chuyên gia phân tích, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 12/2009 ước chỉ tăng nhẹ, từ mức 10% lên 10,1%./.
Hương Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục