Philippines chuyển tải lập trường của ASEAN tới Triều Tiên

Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano đã gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Hong-Yo để đích thân chuyển tải quan điểm của ASEAN về tình hình bán đảo Triều Tiên.
Philippines chuyển tải lập trường của ASEAN tới Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Hong-Yo. (Nguồn: Reuters)

Tân Hoa xã đưa tin tuyên bố của chính phủ Philippines cho biết Ngoại trưởng nước này Alan Peter Cayetano ngày 7/8 đã gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Hong-Yo để đích thân chuyển tải quan điểm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Theo tuyên bố, ông Cayetano, chủ trì hội nghị ngoại trưởng ASEAN, đã chuyển tới Ngoại trưởng Ri tuyên bố của ASEAN ngay trước Hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines vào trưa ngày 6/8.

[Infographics] Các lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên

Thông báo của Philippines dẫn lời Ngoại trưởng Cayetano nêu rõ: "Chúng tôi nói điều này dựa trên tinh thần của mục tiêu chung là duy trì hòa bình và an ninh cho những người dân của chúng tôi."

Về phần mình, quan chức ngoại giao Triều Tiên đã gửi lời cảm ơn người đồng cấp Philippines đã truyền tải những tình cảm từ các ngoại trưởng ASEAN và nói rõ ông hiểu lập trường của ASEAN, đồng thời đảm bảo thông điệp này sẽ tới với Bình Nhưỡng.

Cuộc gặp giữa hai quan chức ngoại giao nói trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi các ngoại trưởng ASEAN đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên "thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của mình theo tất cả những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế và tất cả các bên liên quan phải tự kiềm chế bản thân để không làm trầm trọng hơn nữa tình hình trên bán đảo Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục