Philippines có thể nhập khẩu thêm 250.000 tấn gạo từ Việt Nam

Philippines đang bàn thảo các điều khoản tham chiếu cho hợp đồng nhập khẩu khẩn cấp 250.000 tấn gạo từ Việt Nam hoặc Thái Lan để đảm bảo nguồn cung gạo cho tiêu thụ nội địa trong những tháng mất mùa.
Philippines có thể nhập khẩu thêm 250.000 tấn gạo từ Việt Nam ảnh 1 Vận chuyển sản phẩm gạo đi tiêu thụ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn tin của truyền thông Thái Lan ngày 10/4 cho biết Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA) đang trong quá trình bàn thảo các điều khoản tham chiếu cho hợp đồng nhập khẩu khẩn cấp 250.000 tấn gạo từ Việt Nam hoặc Thái Lan để đảm bảo nguồn cung gạo cho tiêu thụ nội địa trong những tháng mất mùa.

Theo chỉ thị mới nhất của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, các cơ quan hữu quan nước này sẽ phải sử dụng biện pháp mua sắm thay thế trong tình hình khẩn cấp; theo đó NFA sẽ ủng hộ cách thức theo đó bên bán chào giá nhanh nhất và rẻ nhất sẽ giành được hợp đồng bán gạo.

[Việt Nam có thể xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo trong năm 2018]

Tổng thống Duterte hôm 5/4 đã có cuộc gặp các nhà buôn gạo của nước này và thông báo chính phủ sẽ nhập gạo để giải quyết tình trạng thiếu hụt gạo.

Ông cũng yêu cầu các nhà buôn không đầu cơ tích trữ gạo hoặc đem bán với giá cao trong thời gian chờ đợi gạo nhập khẩu về. Hiện các kho gạo ở Manila đã cạn kiệt dự trữ. Các nhà buôn Philippines đã đồng ý bán gạo trắng loại thường thấp hơn mức giá thị trường hiện nay.

Một số nhóm doanh nghiệp tư nhân thậm chí cam kết sẽ đóng góp ít nhất 700.000 bao gạo cho kho dự trữ của NFA để giảm bớt căng thẳng của tình trạng thiếu hụt gạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.