Quyết định mua gạo trong thời điểm này có thể giúp Philippines đạt đượcthỏa thuận có lợi, khi các nước xuất khẩu chủ chốt như Thái Lan đang nắm giữlượng dự trữ lớn và Ấn Độ mặc dù có thể thiếu lương thực song vẫn chưa có kếhoạch nhập khẩu.
Nếu kế hoạch trên thành công, Philippines đã có thể dự trữ khoảng 1,45triệu tấn gạo cho năm 2010, tương đương 80% lượng nhập khẩu 1,775 triệu tấn chonăm nay.
Theo Phó Giám đốc Cơ quan lương thực Quốc gia Philippines, LudovicoJarina, sau khi thiệt hại 1,3 triệu tấn thóc, tương đương 845.000 tấn gạo, docác cơn bão lớn vừa qua, Philippines có thể phải nhập khẩu tới 2,245 triệu tấngạo cho năm tới.
Theo một nhà giao dịch ở Singapore, việc Philippines vội vã nhập khẩu gạocó thể khiến nước này phải chịu sức ép về giá. Tuy nhiên, một nhà giao dịch kháccho rằng kế hoạch này của Philippines sẽ không thể khiến giá gạo tăng mạnh giữalúc dự trữ của thế giới đang dồi dào.
Một nhà giao dịch Việt Nam cho biết, giá cho hợp đồng sắp tới có thể bắtđầu từ 500 USD/tấn, song không thể lên tới 1.000 USD/tấn như năm 2008.
Dự trữ gạo của Philippines hiện ở mức 1,1 triệu tấn, đủ cho nhu cầu trong 32ngày và mục tiêu trước mắt cho năm tới ít nhất sẽ ở mức 30 ngày./.