Philippines tăng trưởng xuất khẩu vượt qua Đông Á

Tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Philippines đạt gần 5 tỷ USD và là nước có mức tăng trưởng xuất khẩu vượt các nước Đông Á và ĐNA.
Xuất khẩu của Philippines đã tăng trở lại trong tháng 9/2012 sau nhiều tháng sụt giảm và trở thành quốc gia có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong số các nước láng giềng Đông Á và Đông Nam Á.

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Philippines (NSO) cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng Chín đạt gần 5 tỷ USD, tăng 26% so với tháng 8/2012 và tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước.

Theo NSO, xuất khẩu của nước này tăng trưởng là do giá trị xuất khẩu của các mặt hàng như cá ngừ, chuối, đồ gỗ nội thất, sản phẩm dầu mỏ, dầu dừa và sản phẩm điện tử. Đứng đầu các nhóm hàng xuất khẩu là sản phẩm điện tử, chiếm hơn 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Theo Cơ quan Phát triển Kinh tế quốc gia (NEDA), Philippines dẫn đầu các nền kinh tế trong khu vực về tăng trưởng xuất khẩu trong tháng Chín, tiếp theo là Hong Kong (15,8%), Việt Nam (15,6%), Đài Loan (Trung Quốc, 10,4%), Trung Quốc (9,9%) và Thái Lan (0,2%).

Philippines cũng là một trong ba quốc gia Đông và Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khả quan (7,2%) trong chín tháng đầu năm, cùng với Việt Nam (18,3%) và Trung Quốc (7,4%).

Nhật Bản nổi lên là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Philippines trong tháng chín với kim ngạch lên đến 1,47 tỷ USD, tăng hơn 115% so với mức 684,9 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Mỹ 602,89 triệu USD, Trung Quốc 529,12 triệu USD và Hong Kong 358,88 triệu USD.

Các thị trường xuất khẩu khác trong tốp 10 của Philippines bao gồm Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) , Hàn Quốc, Đức và Hà Lan.

Theo NSO, kim ngạch xuất khẩu từ 10 thị trường trên trong tháng Chín lên tới hơn 4 tỷ USD, chiếm 86,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước./.

Kim Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục