Phó chủ tịch EC: Nga đang vẽ lại biên giới châu Âu bằng vũ lực

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis ngày 19/2 cho rằng Nga đang vẽ lại bản đồ châu Âu bằng vũ lực

Reuters ngày 19/2 đã dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis cho rằng Nga đang vẽ lại bản đồ châu Âu bằng vũ lực.

Ông Valdis Dombrovskis cũng nhấn mạnh cần phải có sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại các biên giới của liên minh này.

Phát biểu trong một sự kiện được tổ chức ở thủ đô London (Anh), ông Dombrovskis, cũng là cựu Thủ tướng Latvia, cho hay: "Sự 'xâm lược' của Nga ở Ukraine là rất đáng lo ngại cho các nước vùng Baltic. Nó cho thấy Nga đang tìm cách vẽ lại biên giới trong thế kỷ 21 của châu Âu bằng vũ lực và cần phải lưu ý rằng Ukraine không phải là nước đầu tiên phải đối mặt với sự xâm lược của Nga."

Tiếp theo những bình luận trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, ông Dombrovskis cho rằng cần phải có sự hiện diện mạnh mẽ hơn của NATO ở các nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bình luận của ông Fallon rằng Moskva tạo ra "mối đe dọa hiện hữu" đối với các nước vùng Baltic là đi quá "nguyên tắc ngoại giao"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục