Phó Chủ tịch Hon Hai đã trở thành người chèo lái Sharp

Ông Tai Jeng-wu, Phó Chủ tịch Hon Hai Precision Industry Co, đã trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sharp, thay thế ông Kozo Takahashi.
Phó Chủ tịch Hon Hai đã trở thành người chèo lái Sharp ảnh 1Ông Tai Jeng-wu. (Nguồn: Getty Images)

Nhà sản xuất hàng điện tử gia dụng Sharp Corp. vừa cho biết ông Tai Jeng-wu, Phó Chủ tịch Hon Hai Precision Industry Co (Đài Loan), đã trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sharp, thay thế ông Kozo Takahashi.

Như vậy, Sharp đã trở thành doanh nghiệp điện tử lớn đầu tiên của Nhật Bản bán đa số cổ phần cho người nước ngoài.

Ban lãnh đạo mới của Sharp sẽ đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các mảng kinh doanh không sinh lời của họ như tấm thu năng lượng Mặt Trời và màn hình tinh thể lỏng.

Hon Hai Precision Industry Co, thường được biết đến với thương hiệu đình đám Foxconn, đã chi ra số tiền lên tới 388,8 tỷ yen (3,8 tỷ USD) để chính thức nắm quyền điều hành Sharp.

Số tiền 3,8 tỷ USD đổ vào Sharp, tương đương 66% cổ phần của doanh nghiệp Nhật Bản này.

Sharp, với đội ngũ nhân lực 43.000 người, dự kiến vào tháng 10 tới sẽ công bố chiến lược kinh doanh trong trung hạn, có thể bao gồm cả kế hoạch cắt giảm 16% nhân lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục