Phó Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây tại Hòa Bình

Ngày 7/2, tại huyện Cao Phong, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và dự Lễ phát động Tết trồng cây.

Ngày 7/2, tại khu vực Đền thờ các anh hùng liệt sỹ của huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Giáp Ngọ năm 2014.

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Tỉnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng của tỉnh trong những năm qua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp; được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng và tham gia tích cực, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.

Năm 2013, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, bão lũ liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng các địa phương trong tỉnh Hòa Bình đã chủ động khắc phục khó khăn, trồng mới được 8.860 ha rừng tập trung và 98 vạn cây phân tán, độ che phủ rừng đến nay đạt 49,3%.

Năm 2014, tỉnh Hòa Bình phấn đấu thực hiện kế hoạch trồng mới 8.560ha rừng (rừng phòng hộ 590ha, rừng sản xuất 7.970ha), bảo vệ rừng 89.098 ha, khoanh nuôi tái sinh 3.099ha, duy trì ổn dịnh độ che phủ của rừng đạt 49,3%. Tỉnh chỉ đạo các địa phương, sau khi trồng cây xong tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây trồng; bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để đảm bảo cây trồng, rừng trồng phát triển tốt, đảm bảo chất lượng.

Ngay sau Tết Nguyên đán 2014, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh Hòa Bình đã chủ động tổ chức Tết trồng cây tại địa phương mình; chỉ đạo các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn và nhân dân tổ chức trồng cây ở những nơi công cộng, ven đường, xung quanh trường học, cơ quan, công sở, vườn rừng... với 260.000 cây phân tán các loại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục