Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Trị và Bình Thuận

Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thăm, tặng quà, chúc tết tại Quảng Trị và Bình Thuận.
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Trị và Bình Thuận ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn của các công ty, đơn vị trên địa bàn huyện Gio Linh, Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 13-14/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết tại tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi thăm và chúc Tết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Đăng Quang đã báo cáo sơ bộ về những kết quả mà địa phương đạt được trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng trong năm 2022; công tác chuẩn bị đón Tết Quý Mão năm 2023.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, tỉnh Quảng Trị có 26.545 người có công và gia đình người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước với số tiền trên 8 tỷ đồng.

[Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo ở Cần Thơ]

Tỉnh cũng đã trích ngân sách trên 1,9 tỷ đồng tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết, động viên các đối tượng chính sách xã hội, gia đình và người có công với cách mạng, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 qua đó huy động được hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh cũng đã vận động trên 10.300 suất quà với tổng trị giá trên 4,7 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân đã có nhiều hoạt động tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Qua đó, góp phần giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo một cái Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, tiết kiệm trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Trị và Bình Thuận ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn của các công ty, đơn vị trên địa bàn huyện Gio Linh. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người nghèo khi huy động được hơn 30 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong thời gian tới, tỉnh cần thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động chăm lo Tết cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung.

Năm 2023 sẽ là một năm với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị cần đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà đại hội Đảng bộ đã đề ra. Qua đó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Trị và Bình Thuận ảnh 3Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Trong sáng cùng ngày, Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị); Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2); Trung đoàn 19 - Sư đoàn 968 (Quân khu 4); Lữ đoàn Dự bị động viên 384 (Binh đoàn 12).

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị thời gian qua; đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, công tác kinh tế-quốc phòng; huấn luyện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra và tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị lực lượng biên phòng tuyến biển, cảnh sát biển phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chăm lo Tết cho người dân. Các lực lượng giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Trị và Bình Thuận ảnh 4Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2). (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Dịp này, Đoàn cũng đã đến thăm, trao 40 suất quà cho người dân các xã Gio Việt, Gio Hải, Trung Giang, thị trấn Cửa Việt; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 200 suất quà với tổng trị giá hơn 260 triệu đồng cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn của các công ty, đơn vị trên địa bàn huyện Gio Linh.

Trước đó, Đoàn đã đến thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các gia đình chính sách; ặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9...

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn công tác của Quốc hội đã thăm, chúc Tết Quý Mão 2023, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Trị và Bình Thuận ảnh 5Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sử. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sử; thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Hải; thăm, tặng quà công nhân tại Khu công nghiệp Phan Thiết; thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Phan Thiết và xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Những phần quà nhỏ trong dịp này thể hiện tình cảm, sẻ chia, với mong muốn mọi người ai cũng được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, hạnh phúc, đảm bảo mục tiêu không để cho người dân nào không có Tết, không để cho mọi người vì khó khăn mà không có Tết.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Trị và Bình Thuận ảnh 6Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho hộ nghèo thành phố Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Bình Thuận trong những năm gần đây.

Trong năm 2022, mặc dù đối diện nhiều khó khăn, những kinh tế xã hội của tỉnh có bước phục hồi và phát triển tốt.

Năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành quả đạt được, tập trung chăm lo tốt hơn nữa đời sống kinh tế, văn hóa của người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân tại các khu công nghiệp...

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 1.000 suất quà cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sỹ, công nhân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Trị và Bình Thuận ảnh 7Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục