Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm đồng bào biên giới Điện Biên

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sín Thầu cần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sín Thầu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, ngày 29/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) và Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải đóng chân trên địa bàn xã Sín Thầu.

Sín Thầu là xã biên giới phía Tây Tổ quốc, có 96% đồng bào dân tộc Hà Nhì sinh sống. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ hỗ trợ về các chế độ, chính sách, chương trình đầu tư. Năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 729 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 400kg/người/năm, chăn nuôi có nhiều chuyển biến với tổng đàn gia súc đạt gần 2.000 con. Thực hiện chương trình nông thôn mới, đến nay xã cơ bản đạt 15/19 tiêu chí, an ninh biên giới luôn được giữ vững.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Sín Thầu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sín Thầu đạt được. Sín Thầu là xã biên giới đặc biệt của Việt Nam, là địa phương có đường biên với cả Trung Quốc và Lào. Trong những năm qua, địa phương đã từng bước xây dựng đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày một chuyển biến tích cực. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn như Hà Nhì, Mông, Kinh… đã đoàn kết, chung tay gìn giữ biên cương, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao mục tiêu của xã Sín Thầu về xây dựng nông thôn mới, xóa bản không có Chi bộ Đảng... trong năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sín Thầu cần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tiếp tục duy trì tinh thần gắn kết quân dân; có nhiều giải pháp phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác trồng rừng….

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã trao những phần quà của Quốc hội và các bộ, ban, ngành tặng người dân xã Sín Thầu. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các ban, ngành trong tỉnh đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ khuyến học xã Sín Thầu.


[Chủ tịch Quốc hội dự giao lưu với chiến sỹ và đồng bào nơi biên giới]

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cũng trong ngày 29/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải đóng trên địa bàn xã Sín Thầu. Đồn 317 A Pa Chải có nhiệm vụ quản lý 36km đường biên giới với 18km giáp Lào gồm bảy mốc giới; 18km giáp Trung Quốc từ mốc 1 đến mốc 7 và chân mốc 0. Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đấu tranh ngăn chặn vượt biên trái phép, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong địa bàn phụ trách. Cán bộ, chiến sỹ của Đồn tích cực “bốn cùng," tham gia giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, đưa diện mạo bản làng biên cương ngày một đổi thay.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương những thành tích trong việc giữ vững an ninh biên giới của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đường biên cột mốc trên địa bàn xã. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới; phát huy vai trò nòng cốt của Bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới, luôn giữ vững ổn định tình hình chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đặc biệt là công tác giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng bản làng vùng biên ngày càng no ấm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục