Chợ hoa Hàng Lược - nét Xuân rực rỡ giữa lòng phố cổ
Không chỉ là nơi hội tụ sắc hoa rực rỡ ngày Xuân, chợ hoa Hàng Lược được biết đến là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội còn mang đến cảm giác gần gũi, thư thái giữa nhịp sống đô thị.
Không chỉ là nơi hội tụ sắc hoa rực rỡ ngày Xuân, chợ hoa Hàng Lược được biết đến là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội còn mang đến cảm giác gần gũi, thư thái giữa nhịp sống đô thị.
Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức không gian gói, luộc bánh chưng đón Tết cổ truyền như cách của người Hà Nội xưa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ gây biến động về thời tiết, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 31/1.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tuyến phố cổ Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai,… rực rỡ sắc đỏ, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Sáng 17/1, chương trình “Tết Việt-Tết Phố” 2026 chính thức khai mạc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, tái hiện không gian Tết truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa di sản đến cộng đồng.
Trong năm 2025, thành phố Hà Nội đã tổ chức khởi công xây dựng 7 cây cầu qua sông Hồng, gồm: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo.
Tết Trung thu 2025 tại phố cổ Hoàn Kiếm không chỉ rộn ràng với những lễ hội truyền thống, mà còn trở nên đặc biệt nhờ dấu ấn phục dựng đầu sư tử Bắc Bộ của nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương.
Ngày 3/10, chương trình livestream “Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi” đã mở ra một hướng đi mới trong việc kết nối di sản văn hóa với công nghệ số.
Tối 26/5/2025, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân dạo phố cổ Hà Nội.
Việc đầu tư nâng cấp trải nghiệm cho du khách tại các điểm di sản giữa lòng phố cổ Hà Nội được xem là "chìa khóa" để phát triển những điểm đến du lịch.
Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18/4 đến ngày 1/6 tại Phố cổ Hà Nội hứa hẹn là điểm đến văn hóa đặc sắc, lan tỏa giá trị truyền thống, lịch sử tới thế hệ trẻ cũng như du khách.
“Góc tế nhị” của Hà Nội đang dần đẹp lên với những tấm biển “Free Restroom” xuất hiện ngày càng nhiều trong khu vực phố cổ khiến du khách không khỏi thích thú và… thở phào.
Sau khung giờ cấm, giao thông tại nhiều tuyến phố cổ vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Để “né” lệnh cấm, đợi cho giờ “giới nghiêm” kết thúc, một lượng lớn xe trên 16 chỗ mới “ồ ạt” vào đón khách.
Sau 10 ngày (từ 1/3) thí điểm triển khai cấm xe trên 16 chỗ trong hai khung giờ cao điểm 6h30-8h30 và 16h30-18h30, cơ bản tình trạng giao thông ở phố cổ và xung quanh Hồ Gươm có chuyển biến tích cực.
Lệnh cấm phương tiện trên 16 chỗ có hiệu lực từ 1/3/2025 khiến nhiều người dân phấn khởi, có người ủng hộ quyết định này và hy vọng đường xá ở khu vực phố cổ sẽ bớt ùn tắc.
Ùn tắc giao thông quanh phố cổ và Hồ Gươm đã kéo dài nhiều năm nay, dẫn đến nhiều hệ lụy như ô nhiễm tiếng ồn và không khí đặc biệt có sự tham gia của nhiều xe khách trên 16 chỗ.
Từ 1/3, Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe ôtô trên 16 chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ, hồ Gươm. Trước quy định mới, các đơn vị lữ hành đang gấp rút tìm giải pháp thích ứng, đồng thời chỉ ra một số bất cập.
Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng phương án tổ chức, bố trí 4 điểm trung chuyển theo các hướng của khu vực hạn chế xe trên 16 chỗ đi vào khu vực phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm.
Sáng 19/1/2025, Quận Hoàn Kiếm phối hợp với Câu lạc bộ đình Làng Việt tổ chức khai mạc chương trình “Tết Việt - Tết Phố” nhân dịp “Tết đến, Xuân về".
Sáng 19/1/2025, hơn 400 người mặc cổ phục diễu hành qua 16 tuyến phố, các di tích, danh thắng trong khu vực phố cổ Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm.