Phố đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận chính thức đi vào hoạt động

Phố đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận hoạt động từ 7 giờ 30 phút thứ Bảy đến 24 giờ Chủ nhật đối với mùa hè; từ 8 giờ thứ Bảy đến 24 giờ Chủ nhật đối với mùa Đông.
Phố đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận chính thức đi vào hoạt động ảnh 1Thành phố Hà Nội chính khai trương phố đi bộ hồ Thiền Quang. Phố đi bộ mới sẽ hoạt động vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tối 30/12, không gian phố đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận chính thức được quận Hai Bà Trưng đưa vào hoạt động nhằm tạo ra điểm vui chơi, giải trí cho người dân và du khách nhân dịp Năm mới 2023.

Phạm vi không gian đi bộ của giai đoạn 1 bao gồm: Đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông (từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã 3 Trần Bình Trọng), trục chính Công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng Công viên Thống Nhất đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh hồ Thiền Quang. Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ khoảng 1.600m.

Sau khi tổng kết vận hành giai đoạn 1, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng nghiên cứu mở rộng giai đoạn 2 đối với các đoạn tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang (phố Quang Trung, phố Nguyễn Du, phố Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận (kết nối các tuyến phố lân cận, các khu biểu diễn và các công trình kiến trúc nổi bật).

Thời gian hoạt động từ 7 giờ 30 phút thứ Bảy đến 24 giờ Chủ nhật đối với mùa hè; từ 8 giờ thứ Bảy đến 24 giờ Chủ nhật đối với mùa Đông. Các dịp lễ hoặc khi có sự kiện đặc biệt sẽ được thông báo trước về kế hoạch tổ chức.

[Người dân nói gì khi công viên Thống Nhất dỡ bỏ hàng rào?]

Việc tổ chức không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận theo hướng kết nối toàn bộ các khu vực vui chơi giải trí xung quanh hồ Thiền Quang gắn với Công viên Thống Nhất tạo thành một chỉnh thể để bổ trợ chức năng, cộng hưởng giá trị, tạo sự gắn kết giữa hai không gian...; phát huy tiềm năng giá trị văn hóa lịch sử của khu vực, kích cầu phát triển kinh tế, trong đó có phát triển mô hình kinh tế đêm.

Việc tổ chức không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận sẽ tạo lập các không gian quảng trường, giao tiếp cộng đồng, dịch vụ, tạo không gian tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ cộng đồng, phát huy giá trị của các công trình công cộng trong khu vực như Rạp xiếc Trung ương, Công viên Thống Nhất, Cung Thanh niên Hà Nội...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung khẳng định: Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận là một không gian mở, nơi hội tụ, kết nối, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, phát triển văn hóa, đồng thời hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững.

Không gian phố đi bộ đi vào hoạt động sẽ phát huy lợi thế của khu vực Công viên Thống Nhất, hồ Thiền Quang, cụm di tích chùa Quang Hoa, Thuyền Quang, Pháp Hoa kết hợp Quảng trường Công an nhân dân vì dân phục vụ tạo ra khu vực văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm gắn với ẩm thực của nhân dân, từ đó phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo tồn phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

Tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị quận Hai Bà Trưng tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai đồng bộ các nội dung, phương án hoạt động trong khu phố đi bộ giai đoạn 1 để phát huy tiềm lực, lợi thế, bảo đảm an toàn, hiệu quả, nhất là tạo không gian lành mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân du khách đến vui chơi, giao lưu và thưởng thức ẩm thực.

Sau khi hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết, tỉ lệ 1/500 của Công viên Thống Nhất, giai đoạn 2 của không gian đi bộ sẽ được nghiên cứu, mở rộng đối với các đoạn tuyến phố Quang Trung, Trần Bình Trọng, Nguyễn Du; nghiên cứu lồng ghép trong không gian đi bộ các công trình quan trọng tại khu vực Nhà hát Chèo, Rạp xiếc Trung ương, kết hợp từng bước mở toàn bộ hàng rào Công viên Thống Nhất, các không gian ngầm, công trình kiến trúc nổi bật... Việc này sẽ góp phần tạo điểm nhấn bền vững về không gian, cảnh quan là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa quan trọng của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung./.

Tối 30/12 tại khu vực cổng chính Công viên Thống Nhất, Uỷ ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chính thức khai trương không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tối 30/12 tại khu vực cổng chính Công viên Thống Nhất, Uỷ ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chính thức khai trương không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian đi bộ nằm tại khu vực phố Trần Nhân Tông và đường dạo quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng). Thành phố cũng cho phép dỡ bỏ tường rào của Công viên Thống Nhất (phía đường Trần Nhân Tông) để kết nối với không gian đi bộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian đi bộ nằm tại khu vực phố Trần Nhân Tông và đường dạo quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng). Thành phố cũng cho phép dỡ bỏ tường rào của Công viên Thống Nhất (phía đường Trần Nhân Tông) để kết nối với không gian đi bộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thành phố Hà Nội chính khai trương phố đi bộ hồ Thiền Quang. Phố đi bộ mới sẽ hoạt động vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thành phố Hà Nội chính khai trương phố đi bộ hồ Thiền Quang. Phố đi bộ mới sẽ hoạt động vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang, tượng đài 'Công an nhân dân vì dân phục vụ' là một điểm nhấn đặc biệt cả về kiến trúc và ý nghĩa xã hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang, tượng đài 'Công an nhân dân vì dân phục vụ' là một điểm nhấn đặc biệt cả về kiến trúc và ý nghĩa xã hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong khu vực phố đi bộ có 6 không gian chính, gồm: văn hoá tâm linh; tổ chức hoạt động; trưng bày, giới thiệu lịch sử; dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong khu vực phố đi bộ có 6 không gian chính, gồm: văn hoá tâm linh; tổ chức hoạt động; trưng bày, giới thiệu lịch sử; dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong khu vực phố đi bộ dự kiến bao gồm cả Công viên Thống Nhất. Đây là một trong những công viên lớn nhất Hà Nội, có 4 mặt tiền trên các phố Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu và Đại Cồ Việt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong khu vực phố đi bộ dự kiến bao gồm cả Công viên Thống Nhất. Đây là một trong những công viên lớn nhất Hà Nội, có 4 mặt tiền trên các phố Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu và Đại Cồ Việt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là một trong những phố đi bộ tiếp theo của Thủ đô đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là một trong những phố đi bộ tiếp theo của Thủ đô đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m. Tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 11.000m2 (trong đó khoảng 4.800m2 mặt nước). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m. Tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 11.000m2 (trong đó khoảng 4.800m2 mặt nước). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Về phạm vi hoạt động phố đi bộ sẽ chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 gồm tuyến phố Trần Nhân Tông (đoạn từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã 3 Trần Bình Trọng), trục chính công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng công viên Thống Nhất đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh hồ Thiền Quang. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Về phạm vi hoạt động phố đi bộ sẽ chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 gồm tuyến phố Trần Nhân Tông (đoạn từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã 3 Trần Bình Trọng), trục chính công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng công viên Thống Nhất đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh hồ Thiền Quang. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giai đoạn 2, sẽ mở rộng tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang, gồm tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng và các vùng phụ cận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giai đoạn 2, sẽ mở rộng tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang, gồm tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng và các vùng phụ cận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phố đi bộ sẽ hoạt động với các khung giờ từ 7h30 thứ Bảy đến 24h Chủ nhật vào mùa Hè; từ 8h00 thứ Bảy đến 24h Chủ nhật vào mùa Đông. Các dịp lễ hoặc khi có sự kiện đặc biệt sẽ có kế hoạch riêng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phố đi bộ sẽ hoạt động với các khung giờ từ 7h30 thứ Bảy đến 24h Chủ nhật vào mùa Hè; từ 8h00 thứ Bảy đến 24h Chủ nhật vào mùa Đông. Các dịp lễ hoặc khi có sự kiện đặc biệt sẽ có kế hoạch riêng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Gia đình chị Nguyễn Thị Loan (Đống Đa, Hà Nội) đã có mặt từ sớm để tham quan phố đi bộ mới của Thủ đô. Chị Loan cho hay: 'Mặc dù là ngày làm việc cuối cùng của năm nhưng tôi vẫn cố gắng đưa gia đình tới đây để tham quan.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Gia đình chị Nguyễn Thị Loan (Đống Đa, Hà Nội) đã có mặt từ sớm để tham quan phố đi bộ mới của Thủ đô. Chị Loan cho hay: 'Mặc dù là ngày làm việc cuối cùng của năm nhưng tôi vẫn cố gắng đưa gia đình tới đây để tham quan.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phố đi bộ mới của Thủ đô cũng được tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ca nhạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phố đi bộ mới của Thủ đô cũng được tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ca nhạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các khu vực trò chơi như nhảy sạp, kéo co, nhảy dây,... cũng được bố trí phục vụ nhu cầu của khách tham quan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các khu vực trò chơi như nhảy sạp, kéo co, nhảy dây,... cũng được bố trí phục vụ nhu cầu của khách tham quan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều bạn trẻ hào hứng vui chơi tại khu vực phố đi bộ mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều bạn trẻ hào hứng vui chơi tại khu vực phố đi bộ mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Như vậy, người dân Thủ đô dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sẽ có thêm một điểm đến thú vị để khám phá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Như vậy, người dân Thủ đô dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sẽ có thêm một điểm đến thú vị để khám phá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục